Ra mắt Ban liên lạc đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Đồng Nai
ĐNO - Sáng 9/11, Ban liên lạc đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ I (2025 - 2030).
.jpeg)
Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tấn Phú; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu.
Đại hội còn có sự tham dự của hơn 30 Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng - Quảng Nam trên cả nước, cùng gần 1.000 đại biểu là đồng hương Đà Nẵng, Quảng Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ.
Tại đại hội, Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ được sáp nhập thành Ban liên lạc đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Đồng Nai, với Ban điều hành gồm 19 thành viên, do ông Trần Công Cảnh làm Trưởng ban.
Phát biểu tại đại hội, ông Trần Công Cảnh bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, đồng thời khẳng định Ban liên lạc sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tương trợ, góp phần gắn kết cộng đồng người xứ Quảng xa quê.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng vừa qua, cho biết thành phố duy trì đà tăng trưởng ổn định ở hầu hết lĩnh vực, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách và doanh thu tăng cao.
Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những đóng góp của bà con đồng hương dành cho quê hương trong nhiều năm qua, đặc biệt là các hoạt động hướng về miền Trung trong đợt thiên tai cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, thể hiện tinh thần “nghĩa đồng hương, tình quê xứ Quảng”.
Đồng thời mong muốn cộng đồng người Đà Nẵng - Quảng Nam tại Đồng Nai nói riêng và trên cả nước nói chung tiếp tục sống tốt, làm việc tích cực, tuân thủ pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh người Đà Nẵng - Quảng Nam thân thiện, nghĩa tình và trách nhiệm.