Tiết kiệm để sẻ chia yêu thương
Học tập và làm theo Bác về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình tiết kiệm, tạo nên nguồn quỹ nhân ái giúp đỡ hội viên, trẻ em khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Heo đất nghĩa tình
Chị Trần Thị Bích Nga ở tổ dân phố Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) là mẹ đơn thân, nuôi hai con ăn học. Thu nhập từ nghề công nhân may bấp bênh khiến cuộc sống của ba mẹ con gặp khó khăn. Chị phải tạm trú trong căn nhà cũ được người dân thương tình cho mượn.
Dẫu vất vả, chị Nga vẫn tích cực tham gia các phong trào do chi hội phụ nữ địa phương phát động, đặc biệt là những hoạt động chăm lo cho trẻ em khó khăn. Cảm thông trước hoàn cảnh của chị, Chi hội Phụ nữ Hà Đông trích 2 triệu đồng từ quỹ “Nuôi heo đất tiết kiệm” để hỗ trợ chị chăm lo cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Nhã Phương, hội viên chi hội chia sẻ: “Lúc đầu, tôi nghĩ bỏ vài ngàn đồng vào heo đất cho vui, sau thành thói quen. Gom góp từng chút, đến khi “mổ heo” thấy số tiền ấy giúp được người khác, tôi rất vui. Cái quý nhất không phải ở số tiền, mà là tình cảm khi góp phần nhỏ bé sẻ chia với cộng đồng”.
Bà Vũ Thị Định, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố Hà Đông cho biết, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” được phát động từ năm 2021. Khi mới bắt đầu, có 12 con heo đất được hội viên nuôi, nay con số đã tăng lên 28 con. Mỗi năm, chi hội tổ chức “mổ heo” gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai.
“Vừa rồi, khi nghe hoàn cảnh chị Nga, chúng tôi trích 2 triệu đồng từ quỹ heo đất để động viên chị vượt qua khó khăn. Việc làm này tuy nhỏ nhưng là kết quả của cả một tập thể cùng chung tay. Mỗi đồng tiết kiệm đều mang trong đó tình cảm, sự sẻ chia của phụ nữ với cộng đồng”, bà Định nói.
Tại phường Hội An, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm do Hội Liên hiệp phụ nữ phường phát động lan tỏa khắp các chi hội, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Mỗi heo đất không chỉ thể hiện tinh thần tiết kiệm mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Vừa qua, các chi hội đồng loạt tổ chức khui heo đất với kết quả được hơn 200 triệu đồng. Các chi hội đóng góp cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường hơn 30 triệu đồng để tặng 75 suất quà cho phụ nữ, trẻ em đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo.

Chung tay vì cộng đồng
Theo bà Huỳnh Phạm Thùy Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội An, phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Mỗi đồng tiền tiết kiệm mang lại nguồn hỗ trợ cho người dân khó khăn, đồng thời khơi dậy ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái sẻ chia trong cộng đồng, góp phần xây dựng Hội An ngày càng văn minh, nghĩa tình.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Vang triển khai hiệu quả mô hình “Phân loại, thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Mô hình thực hiện tại 21 chi hội, với các điểm thu gom đặt tại khu dân cư.
Hội viên được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, thu gom các loại chai nhựa, giấy, lon bia… rồi bán gây quỹ thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đến nay, các chi hội ra quân 32 đợt thu gom phế liệu, gây quỹ hơn 76 triệu đồng.
Từ nguồn quỹ này, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội trao hơn 130 suất quà cho học sinh và 340 suất quà cho phụ nữ, trẻ em yếu thế.
Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Vang cho biết: “Mô hình vừa thực hành tiết kiệm, vừa góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian tới, hội tiếp tục duy trì mô hình, tạo nguồn lực bền vững cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn”.
Theo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, các cấp hội đang duy trì nhiều mô hình tiết kiệm ý nghĩa như: “Heo đất tiết kiệm”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ngôi nhà xanh”, “Tiết kiệm vì trẻ em mồ côi”.
Từ mô hình này, các cấp hội tặng hơn 780 suất quà, trị giá gần 400 triệu đồng cho hội viên khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian tới, hội tiếp tục nhân rộng các mô hình tiết kiệm gắn với công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa thông điệp “tiết kiệm để sẻ chia, tiết kiệm để yêu thương”.
Phụ nữ Đà Nẵng phát động 30 ngày hành động vì cộng đồng
Nhằm huy động sức mạnh đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố vừa phát động đợt thi đua “30 ngày hành động - Phụ nữ Đà Nẵng chung tay vì cộng đồng”.
Đợt thi đua diễn ra từ ngày 8/11 đến 7/12/2025. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: huy động nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm, phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà ở cho người dân; tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp vật dụng, giúp hội viên, phụ nữ và trẻ em vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đợt thi đua mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm của phụ nữ thành phố hướng về người dân vùng thiên tai; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.