Thủy sản

Đảm bảo cung ứng nguồn giống thủy sản nước ngọt chất lượng

HỮU ANH 10/11/2025 09:35

Thời gian qua, các ngành chức năng thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn con giống thủy sản nước ngọt chất lượng, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương cung cấp cho thị trường con giống chất lượng, giá cả hợp lý. Ảnh: HỮU ANH

Đáp ứng nhu cầu

Về nguồn giống thủy sản nước ngọt, hiện thành phố có 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh giống thuộc quản lý của Nhà nước với nguồn gốc xuất xứ đảm bảo.

Cụ thể, Trung tâm chọn giống cá rô phi (phường Hương Trà) thuộc Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I; Trại thực nghiệm Nông nghiệp Hòa Khương (xã Hòa Tiến) thuộc Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng. Hai đơn vị này sản xuất chủ yếu giống cá rô phi và nhóm cá truyền thống (mè, trôi, trắm, chép, diêu hồng...) để cung cấp cho nhu cầu nuôi thủy sản nước ngọt trong thành phố và một phần xuất đi các địa phương khác.

Thực tế cho thấy, con giống từ các đơn vị này đã được nhiều hộ nuôi tin tưởng lựa chọn, thay vì mua từ những nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Văn Ba (xã Phú Thuận) mua giống cá từ Trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương hơn 5 năm qua. Nuôi 2 ao với tổng diện tích hơn 1.000m2, ông Ba cho biết mỗi năm mua giống cá trắm cỏ, diêu hồng với số lượng khoảng 15kg, mỗi ký tương đương 200 - 300 con giống. “Kể từ khi lấy giống cá ở trại này thì cho chất lượng bảo đảm, trong quá trình nuôi con cá mạnh khỏe, dễ kiểm soát. Ngoài ra, tôi còn được ngành chuyên môn hỗ trợ, tập huấn về mặt kỹ thuật nên ít xảy ra dịch bệnh”, ông Ba chia sẻ.

Tương tự, bà Phạm Thị Nhung (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang) đang nuôi 2 ao cá nước ngọt diện tích 4.000m2 với nhiều loại cá như diêu hồng, lăng, diếc, trắm cỏ...

Bà Nhung nói: “Tôi thường mua cá giống ở Trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương vì sự thuận tiện, không phải vận chuyển xa. Cá giống ở đây khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao hơn so với mua bên ngoài. Tôi còn được cán bộ ở trại hướng dẫn kỹ thuật thả và chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cá nên khi nuôi cá lớn nhanh, hiệu quả thấy rõ”.

Tiếp tục phát triển nguồn giống chất lượng

Mỗi năm Trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương sản xuất, ương nuôi và cung cấp cho thị trường từ 700.000 - 800.000 con giống chất lượng, giá cả hợp lý cho các xã phía bắc thành phố Đà Nẵng.

Các cơ sở cung ứng giống đảm bảo nguồn cung tại chỗ, hỗ trợ người dân giảm chi phí, nâng cao năng suất. Ảnh: HỮU ANH

Ông Huỳnh Đức Trung, Trại trưởng Trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương (Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng) cho biết trại đáp ứng nhu cầu về con giống cho nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 70 - 80%.

Để đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, ngay từ khâu kiểm soát đầu vào và ươm nuôi, đơn vị chú trọng nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi ngay tại trại, giúp đảm bảo đúng quy trình, từ khâu ươm nuôi, chăm sóc, quản lý dịch bệnh, nguồn thức ăn…

“Khi bà con liên hệ để mua con giống thì cán bộ trại sẽ hướng dẫn, tư vấn phòng ngừa các bệnh thông thường của từng loại cá cùng những khuyến cáo trong quá trình nuôi sử dụng các chế phẩm sinh học, men vi sinh phù hợp. Sắp bước vào vụ tết, trại dự kiến cung ứng hơn 400.000 con giống vụ nuôi này”, ông Trung cho hay.

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng thường xuyên xây dựng các mô hình trình diễn nuôi cá nước ngọt trong ao, nuôi cá nước ngọt trong lồng bè.

Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, xây dựng video, chuyên mục hướng dẫn nuôi cá nước ngọt để chuyển tải thông tin kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cá nước ngọt đến người dân.

Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật của trung tâm (hoặc cộng tác viên kỹ thuật) trực tiếp xuống địa phương hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt cho người dân tham gia mô hình và những hộ có ao nuôi trong khu vực triển khai mô hình.

Theo Chi cục Biển đảo và Thủy sản Đà Nẵng, nhìn chung hoạt động của các cơ sở cung ứng giống nước ngọt trên địa bàn thành phố đã từng bước phát huy hiệu quả, đảm bảo nguồn cung tại chỗ, hỗ trợ người dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng nuôi trồng thủy sản.

Thời gian đến, ngành thủy sản tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản phù hợp quy hoạch, các chương trình, đề án như: một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, thâm canh, công nghệ cao, các khu sản xuất thức ăn tập trung…

HỮU ANH