Điểm sáng phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư
Khép lại 10 tháng của năm 2025, số lượng thành lập doanh nghiệp mới và thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố có sự bứt phá mạnh mẽ, khi hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục tham gia thị trường, trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả đạt được là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, cũng như những nỗ lực cải thiện chính sách, hạ tầng và xúc tiến đầu tư của thành phố.
Nhiều doanh nghiệp thành lập mới
Trong tháng 10 năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì ổn định và tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong đó, thành lập doanh nghiệp mới tiếp tục thể hiện sức bật mạnh mẽ của thị trường cả về số lượng cùng vốn đăng ký, phản ánh niềm tin và sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.
Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong 10 tháng của năm 2025 (tính từ 1/1/2025 đến 22/10/2025), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.009 doanh nghiệp và 520 chi nhánh, văn phòng đại diện; tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 28.725 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, tăng 26,4% về số doanh nghiệp và tăng 75,3% về số vốn.
Xét theo cơ cấu ngành, lĩnh vực cho thấy cơ cấu kinh tế của thành phố đang dịch chuyển đúng hướng, với khu vực dịch vụ đóng vai trò chủ đạo, công nghiệp và xây dựng giữ vị trí trụ cột tăng trưởng, trong khi nông nghiệp được tái cơ cấu theo chiều sâu, hướng đến chất lượng và giá trị gia tăng. Những thông tin ấn tượng này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự năng động, thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế phát triển kinh tế xanh, sáng tạo và bền vững của Đà Nẵng.

Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thương (phường Cẩm Lệ) Nguyễn Văn Hòa cho biết, thời gian qua thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, với hàng loạt giải pháp cụ thể như: rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, thuế, đất đai cho doanh nghiệp... Sự đồng hành của chính quyền là điểm cộng lớn, giúp chúng tôi yên tâm khởi nghiệp và mở rộng quy mô sản xuất…
Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp không chỉ phản ánh sự phục hồi kinh tế mà chính là chỉ báo về niềm tin thị trường. Khả năng, từ nay đến cuối năm, cùng với các dự án trọng điểm được đẩy nhanh và môi trường đầu tư tiếp tục thông thoáng, kinh tế Đà Nẵng sẽ tăng trưởng ấn tượng hơn nữa, đạt mục tiêu GRDP đã đề ra.
Được biết, trong thời gian qua, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vào thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, giảm chi phí sản xuất - kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ... Những giải pháp này góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, linh hoạt và bền vững hơn.
Bứt phá thu hút đầu tư
Không chỉ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, Đà Nẵng đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhờ việc thu hút thành công cả vốn trong nước và quốc tế. Thành phố đã chủ động hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, dịch vụ và du lịch để nâng cao giá trị gia tăng. Việc này đồng thời giúp thành phố chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng vốn đầu tư và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thị trường mới.

Theo Thống kê Đà Nẵng, về thu hút đầu tư trong nước, từ ngày 16/9 đến 20/10/2025, thành phố Đà Nẵng ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 18.588 tỷ đồng, tăng mạnh so với 650 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thành phố đã thu hút 4 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 18.462 tỷ đồng, gấp 16 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến 15.268 tỷ đồng, hiện đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố cũng ghi nhận 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 259 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, thành phố đã thu hút tổng vốn đầu tư đạt 208.507 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2024; cụ thể, có 85 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 114.356 tỷ đồng, tăng 93,2% về số dự án và tăng 347,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, có 32 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 95.098 tỷ đồng, tuy giảm 6 dự án, nhưng tổng vốn điều chỉnh tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước.
Riêng về thu hút đầu tư nước ngoài, chỉ trong tháng 10/2025, thành phố tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, khi thu hút được 72,35 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, thành phố thu hút được 500,60 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng, đặc biệt nhờ chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, hạ tầng đồng bộ, thủ tục hành chính được cải thiện mạnh mẽ.
Cùng với đó, thành phố đang từng bước hoàn thiện các dự án trọng điểm như: Khu Công nghệ cao giai đoạn 2, cảng Liên Chiểu, Đường nối cảng, Trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghiệp Hòa Cầm - Hòa Nhơn, cùng hệ thống giao thông kết nối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên... Việc đẩy mạnh hạ tầng logistics và chuyển đổi số đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.
Mở rộng hợp tác quốc tế
Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế bền vững.
Nổi bật là việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Le Havre (Pháp), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai địa phương. Thỏa thuận này mở ra chương mới trong hợp tác toàn diện, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, cảng biển, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, văn hóa và nghệ thuật, góp phần đưa Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm kinh tế biển và đô thị thông minh của khu vực.
Đà Nẵng cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để các startup Đà Nẵng tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn mở ra tiềm năng hợp tác phát triển sản phẩm công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.
Những bước đi chiến lược này cho thấy Đà Nẵng đang chủ động hội nhập sâu rộng, tận dụng hiệu quả các mối quan hệ quốc tế để tăng cường nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế của mình trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên trường quốc tế.