Nhà nước và cử tri

Khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X

TRỌNG HUY 11/11/2025 09:26

ĐNO - Sáng 11/11, HĐND thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

4.jpg
Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và lãnh đạo UBND thành phố.

img_9935.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ hai, bên phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ ba, bên phải sang) tham dự kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, sau hơn ba tháng vận hành, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, hoạt động quản lý nhà nước được triển khai cơ bản thông suốt, hiệu quả.

nddung.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp không ngừng được nâng cao.

Vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của chính quyền cơ sở được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình mưa lũ phức tạp, kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những nỗ lực chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời của các cấp, các ngành, thực tế cũng cho thấy còn tồn tại những bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp, đánh giá tình hình, tổ chức thực thi và phản ứng chính sách ở một số cấp, một số khâu; đặc biệt là trong xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở…

Thực tiễn đó đòi hỏi chính quyền thành phố phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở và có những cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực để hỗ trợ người dân.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, tổ chức, biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Trong đó, sẽ xem xét việc phân bổ nguồn Trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 nhằm bổ sung nguồn lực cho các dự án phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh; quyết định việc sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố.

Xem xét, bổ sung kinh phí chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho cấp xã năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quyết định áp dụng tạm thời mức thu không đồng đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến; bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét, bổ sung số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2025 - 2026; ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động trực tiếp do sắp xếp đơn vị hành chính về công tác tại trung tâm hành chính mới.

Kỳ họp xem xét mức hỗ trợ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 chịu tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; điều chỉnh, bổ sung, xem xét quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp lý, phù hợp với thực tiễn quản lý và yêu cầu phát triển của thành phố.

“Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ trong thảo luận; xem xét kỹ lưỡng từng nội dung, đóng góp ý kiến sâu sắc để các nghị quyết được thông qua đạt chất lượng, hiệu lực và hiệu quả cao nhất”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

1.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ủng hộ các xã, phường trên địa bàn thành phố khắc phục hậu quả do mưa lũ vừa qua. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại phiên khai mạc, lãnh đạo thành phố và các đại biểu HĐND thành phố tham gia ủng hộ các xã, phường trên địa bàn thành phố khắc phục hậu quả, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

TRỌNG HUY