Xã Nam Phước và Duy Xuyên khẩn trương thu gom rác thải ùn ứ sau mưa lũ
ĐNO - Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, tại các xã Nam Phước và Duy Xuyên, rác thải sinh hoạt ùn ứ nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Tại xã Nam Phước có khoảng 5 bãi rác lớn tồn đọng tại các tuyến đường, đặc biệt là khu vực chợ Nam Phước, dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Trưng Nữ Vương giao Bùi Tấn Diên. Rác thải sinh hoạt, bùn đất đổ chất đống, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và buôn bán của người dân.
Anh Lê Công Hạnh, tiểu thương chợ Nam Phước nói: “Sau lụt, người dân gom toàn bộ rác, bùn đất trong chợ ra khu vực đường chính để xe rác thu gom, nhưng nhiều ngày nay chưa xử lý hết, bốc mùi rất nặng. Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp lâu dài để bảo đảm vệ sinh môi trường và giữ hình ảnh chợ Nam Phước văn minh, sạch đẹp hơn”.
Ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước thông tin, ngay sau mưa lũ, địa phương huy động lực lượng đoàn thể, dân quân, đoàn viên, hội viên cùng người dân tổng dọn vệ sinh môi trường.
Chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp rác thải, vệ sinh quanh nhà cửa, đường giao thông, khơi thông cống rãnh, thu gom bùn đất, cây cối ngã đổ, xác động vật chết do bão lũ để lại.
Địa phương khuyến khích người dân phân loại rác thải sinh hoạt và rác cây xanh để thuận lợi trong thu gom, vận chuyển. Tuy nhiên, công tác thu gom và vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Nam Phước hiện gặp nhiều khó khăn.
“Mặc dù UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, cho phép Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải, song lượng rác phát sinh sau mưa lũ quá lớn. Trong khi đó, khu xử lý rác hiện chỉ tiếp nhận tối đa 5 chuyến xe/ngày cho cả 4 xã thuộc huyện Duy Xuyên cũ.
Với hạn mức này, công tác thu gom chỉ mới giải quyết khoảng 40% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, chưa kể lượng rác tồn đọng từ cuối tháng 9 đến nay. Điều này dẫn đến rác bị ứ đọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh”, ông Quang nói.

Tương tự, nhiều khu vực trên địa bàn xã Duy Xuyên như đường Hùng Vương, ngã ba Trung Đông…, rác thải vẫn còn tập kết ven đường, vòng xuyến, gây mất mỹ quan đô thị.
Chị Phan Thị Kiều Thiên (đường Hùng Vương) bày tỏ: “Người dân mong tăng chuyến xe thu gom rác để khu dân cư sớm sạch đẹp trở lại”.
Trao đổi với phóng viên vào ngày 10/11, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, xã có 16 thôn, khối lượng rác phát sinh sau mưa lũ rất lớn.
Chính quyền xã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân và đang phối hợp Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh tăng cường thu gom, vận chuyển rác.
Thời gian đến, địa phương đề xuất nâng số chuyến xe vận chuyển rác từ 7 lên 10 chuyến/ngày. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài trong việc xây dựng xã Duy Xuyên xanh, sạch, văn minh.