Tokyo là thành phố giàu nhất thế giới năm 2025
ĐNO - Năm 2025, Tokyo một lần nữa khẳng định vị thế là thành phố giàu nhất hành tinh, minh chứng sức mạnh đô thị trong kỷ nguyên đổi mới, công nghệ và quản trị hòa quyện, định hình nhịp sống và dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Tokyo ghi nhận GDP đạt 2,55 nghìn tỷ USD, nhỉnh hơn New York (Mỹ) với 2,49 nghìn tỷ USD và vùng Đại Los Angeles (Mỹ) với 1,62 nghìn tỷ USD, theo chỉ số CEOWorld về sự giàu có toàn cầu công bố gần đây.
Vì sao Tokyo đứng đầu?
Theo Japan Times, chỉ số này đánh giá 300 thành phố trên thế giới dựa trên tỷ trọng đóng góp vào GDP toàn cầu và các yếu tố nền tảng khác, từ công nghệ, năng lực công nghiệp đến sức hút nhân tài.
Tokyo dẫn đầu không phải ngẫu nhiên. Thứ nhất, thành phố này là hình mẫu của hiệu quả vận hành và quản trị kinh tế kỷ luật. Hệ thống giao thông, mạng lưới tài chính, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp công nghệ cao vận hành gần như hoàn hảo, chính xác vượt trội, bảo đảm Tokyo vừa duy trì tốc độ sản xuất vừa tối ưu hóa chi phí và thời gian.
Thứ hai, Tokyo nổi bật nhờ sáng tạo và công nghệ tiên tiến. Từ ngành chế tạo ô tô, sản xuất robot đến bán dẫn và chip điện tử, Tokyo là trung tâm đổi mới kỹ thuật của thế giới. Thành phố này không ngừng cải tiến theo “kaizen”, triết lý kinh doanh nổi tiếng của Nhật Bản có nghĩa là “cải tiến liên tục” hoặc “thay đổi để tốt hơn”, biến văn hóa tôn vinh nghề thủ công thành sức sống kinh tế bền vững, ngay cả khi đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số.
Thứ ba, siêu đô thị này duy trì sự cân bằng giữa di sản và hiện đại. Thành phố vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo, giúp Tokyo duy trì sức hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia và nhân tài toàn cầu. Do vậy, sự giàu có của Tokyo không chỉ đo bằng GDP mà còn nằm ở tiềm năng phát triển bền vững.

“Trái tim” của kinh tế toàn cầu
New York duy trì vị thế nhờ danh tiếng là trung tâm tài chính toàn cầu, nơi Wall Street, sàn chứng khoán và các quỹ đầu tư chi phối dòng vốn toàn cầu. Nơi đây vừa là thủ phủ của các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ và các công ty cổ phần tư nhân, vừa mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghệ, sinh học và truyền thông số.
Trong khi đó, Los Angeles thể hiện khía cạnh khác khi sáng tạo là nguồn lực kinh tế. Ngành công nghiệp giải trí, từ Hollywood mở rộng sang truyền thông số, game và sản xuất ảo, đã tạo ra nền kinh tế đa chiều, kết hợp chặt chẽ với công nghệ và năng lượng xanh. Los Angeles minh họa rằng trong thế kỷ 21, ý tưởng và văn hóa sáng tạo có thể chuyển hóa trực tiếp thành sức mạnh kinh tế, biến đô thị trở thành nơi vừa sản sinh đổi mới vừa thu hút nhân tài và vốn đầu tư.
Cả 3 thành phố trên mang đến những câu chuyện riêng biệt nhưng cùng hội tụ ở điểm chung: sức mạnh kinh tế ngày càng tập trung vào đô thị, nơi mà đổi mới, quản trị hiệu quả và sáng tạo tương tác để định hình tương lai toàn cầu. Đây là những “trái tim” vận hành nhịp sống toàn cầu, nơi mỗi quyết định, mỗi sáng kiến đều lan tỏa và định hình kinh tế thế giới.
Đáng chú ý, những thành phố giàu nhất là nam châm hút nhân tài doanh nhân, nhà tài chính, nhà sáng tạo và nhà hoạch định chính sách. Chỉ riêng 10 thành phố dẫn đầu đã chiếm gần 1/3 GDP toàn cầu, cho thấy sức mạnh kinh tế ngày càng tập trung vào các trung tâm đô thị dẫn đầu đổi mới, dòng vốn và cạnh tranh toàn cầu.
Không chỉ Tokyo, nhiều thành phố khác của Nhật Bản cũng góp mặt trong bảng xếp hạng của CEOWorld. Osaka-Kobe xếp thứ 8, Nagoya đứng thứ 30, còn Fukuoka-Kitakyushu xếp thứ 72, đô thị cuối cùng của quốc gia Đông Bắc Á này lọt vào top 100. Trong khu vực châu Á, Seoul (Hàn Quốc) xếp thứ 5, còn Thượng Hải và Bắc Kinh (Trung Quốc) lần lượt ở vị trí thứ 10 và 11.