Những tín hiệu tích cực
Lũy kế đến thời điểm hiện tại, thành phố thu hút được 1.282 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10,962 tỷ USD. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng ngày càng được củng cố.

Tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư
Theo báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng, qua theo dõi 66 dự án trong và ngoài nước, có 5 dự án dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2025 (trong đó 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 154 triệu USD); 13 dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 (trong đó 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 26 triệu USD)…
Riêng tại Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, dự kiến đến cuối năm 2025, tổng số vốn đầu tư FDI đăng ký tăng thêm đạt 325 triệu USD với các doanh nghiệp lớn như: Công ty Foxlink mở rộng dự án 300 triệu USD, Công ty SpaceX đầu tư Dự án Starlink Gateway 5,1 triệu USD, Công ty ASCO (Hoa Kỳ) đầu tư dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không 20 triệu USD.
Bà Huỳnh Liên Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết, thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ nhà đầu tư vượt trội. Đơn cử, đối với Khu thương mại tự do (FTZ) thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể lên đến 70 năm; miễn, ưu đãi mức thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo…
Ngoài ra, thành phố triển khai xây dựng và mở rộng các khu công nghiệp mới gồm Khu công nghiệp Hòa Ninh, Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Hòa Nhơn. Tổng diện tích của các khu công nghiệp này lên tới 700ha, tạo ra một quỹ đất dồi dào cho các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, Đà Nẵng chủ trương kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước.
Thành phố đang hưởng lợi từ Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Thành phố đang phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện, điều chỉnh Nghị quyết 136 phù hợp với bối cảnh thực tiễn và tập trung các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển để thu hút nhà đầu tư chiến lược.
Nghị quyết mới cũng sẽ bổ sung chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài đến làm việc tại thành phố.
Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), hiện nay đơn vị hoàn thành thủ tục, cấp mới 2 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổng diện tích hơn 490ha (Khu công nghiệp Hòa Ninh 400ha và Khu thương mại tự do 90ha). Việc này giúp chuẩn bị được quỹ đất sạch quy mô lớn, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư thứ cấp mới. DSEZA đang tích cực triển khai đồng bộ việc ứng dụng mô hình BIM - GIS trong công tác quản lý hạ tầng, cấp phép và xúc tiến đầu tư tại Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do, giúp nâng cao tính công nghệ số, chuyên nghiệp hiện đại để phục vụ nhu cầu nhà đầu tư.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2025 (tính đến 20/9/2025), địa bàn Khu kinh tế và khu công nghiệp thu hút 85 dự án công nghiệp (trong đó 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 7.913 tỷ đồng).
Nhiều doanh nghiệp lớn góp mặt tại đây như: Tập đoàn Hyosung, Công ty TNHH Guoguang Electronic (Trung Quốc), Công ty TNHH MTV Phát triển kỹ thuật kính Ức Thịnh Việt Nam (Trung Quốc), Star Group Ind.Co.,Ltd (Hàn Quốc); nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Kacher Việt Nam Technology của Tập đoàn Karcher (Đức)…
Lũy kế đến nay có 237 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 94,4 nghìn tỷ đồng; trong đó có 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 29,6 nghìn tỷ đồng và 173 dự án trong nước; giải quyết việc làm cho khoảng 45.000 đến 50.000 lao động, trong đó công nghiệp chiếm khoảng 65%.
Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, Ban Quản lý đã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm; thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư các nhóm dự án trọng điểm; chủ động giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư thông qua tiếp xúc, làm việc với nhà đầu tư… Đồng thời, triển khai thực hiện thủ tục hành chính gắn thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai minh bạch.
Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế
Năm 2025, thành phố chú trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua tổ chức các hội nghị, sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế; hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai bài bản; ngoại giao quốc phòng và văn hóa cũng diễn ra sôi động…

Theo Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng, đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tổ chức 10 sự kiện, tọa đàm/hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó 1 sự kiện tại nước ngoài và 9 sự kiện trong nước. Thành phố tổ chức 2 đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các thị trường quốc tế, trong đó đoàn công tác xúc tiến đầu tư đi UAE và Singapore đã làm việc với gần 40 đối tác, trao đổi về các đề xuất hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển, logistics…
Các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được triển khai mạnh mẽ như: tham gia kết nối, quảng bá môi trường đầu tư của thành phố tại sự kiện “Gặp gỡ doanh nghiệp châu Âu tại Đà Nẵng” (Da Nang meets Europe), Annual Meeting 2025 của Tập đoàn SLP giới thiệu môi trường đầu tư của Việt Nam và Đà Nẵng, sự kiện “Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng” (Meet ASEAN), hội nghị Gặp gỡ Thái Lan 2025, Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam, Những ngày Ý tại Đà Nẵng…
Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai bài bản; ngoại giao quốc phòng và văn hóa cũng diễn ra sôi động. Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và các tổ chức thành viên trực thuộc đã đón tiếp và làm việc với 25 lượt đoàn vào và đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân...

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, các hoạt động đối ngoại nhân dân đã thu hút lượng lớn đại biểu nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm tham dự, đây là kênh thuận lợi để giới thiệu, thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển; góp phần không chỉ đưa quan hệ giữa thành phố với các đối tác quốc tế đi vào chiều sâu mà còn thúc đẩy kinh tế và phát triển bền vững của thành phố.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10, thành phố Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 500,6 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, thành phố cấp mới 105 dự án với tổng vốn đăng ký 264,79 triệu USD, tăng 59,1% về số dự án và tăng 31,8% về số vốn.
Đồng thời, có 36 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 142,62 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, ghi nhận 39 lượt góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn 97,25 triệu USD.