Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản
Tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tuy được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm. Bên cạnh sự chủ động phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, mỗi người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình.

Manh động và liều lĩnh
Theo Công an thành phố, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản tuy không mới, nhưng ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối và sự lơ là của người dân, chủ cơ sở kinh doanh trong việc trông coi, bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội…
Điển hình, tối 4/11, N.H.A.K. (sinh năm 2011) và D.B.H. (sinh năm 2010) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đi bộ đến khách sạn trên đường Trần Duy Chiến (phường Sơn Trà), cả hai trộm chiếc xe máy không có người trông coi và di chuyển vào Hội An. Trên đường đi, chúng ghé một công trường xây dựng lấy trộm cây xà beng. Đến khoảng 1 giờ ngày 5/11, phát hiện cửa hàng Moonmilk tại phường Hội An Đông tắt điện, xung quanh không có người nên đối tượng dùng xà beng cạy phá ổ khóa lục lấy trộm 53 triệu đồng...
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn gây án, N.H.A.K. và D.B.H. đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) phát hiện, triệu tập làm việc. Mở rộng điều tra, K. khai nhận trước đó đã cùng 2 đối tượng khác thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố, lấy trộm 5 thùng bia và 2 triệu đồng.
Ngày 8/10, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo, kẻ gian đột nhập căn nhà trên đường Cao Thắng lấy trộm 8 triệu đồng và 1 laptop. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hải Châu xác định nghi phạm là N.T.N. (sinh năm 1988, trú phường Cẩm Lệ). Đến cuối tháng 10/2025, phát hiện N. xuất hiện tại một quán cà phê trên địa bàn phường Cẩm Lệ, Công an phường Hải Châu bắt giữ cùng một số tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định N. đã thực hiện 11 vụ trộm cắp ở nhiều địa bàn khác nhau, với tổng tài sản thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Theo Công an phường Hải Châu, phương thức, thủ đoạn của N. rất tinh vi và liều lĩnh. Đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội vào thời điểm 3 - 4 giờ sáng, nhất là vào các ngày có mưa bão. Đáng chú ý, không chỉ đột nhập qua cửa chính mà đối tượng còn chui qua cửa thông gió, leo tường, trèo mái tôn, thậm chí dùng “đoản” tự chế để phá khóa xe máy.

Mới đây nhất, ngày 7/11, Công an phường Điện Bàn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.H.G.B. (sinh năm 2008, trú phường Sơn Trà) và N.T.P. (sinh năm 2008, trú phường Điện Bàn Đông) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, phát hiện quán cà phê trên địa bàn phường Điện Bàn không có người trông coi, B., P. và L.P.A. (sinh năm 2010), N.T.P. (sinh năm 2011) hai lần đột nhập lấy trộm hơn 3,7 triệu đồng và 4 gói thuốc lá.
Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã lấy trộm 2 chiếc xe máy tại phường An Hải để làm phương tiện đi gây án.
Chủ động phòng ngừa và bảo vệ tài sản
Theo Công an thành phố, để tiếp tục kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, đơn vị chỉ đạo các lực lượng chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ cũng như rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn để theo dõi, đấu tranh xử lý nghiêm. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và chủ doanh nghiệp trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) khuyến cáo: Những gia đình thường xuyên vắng nhà, cần có các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, giữ gìn tài sản cá nhân. Người dân khi để tài sản nơi công cộng phải bảo đảm an toàn hoặc gắn các thiết bị khóa tự động, chống trộm.
Các cửa hàng nên trang bị hệ thống camera an ninh chất lượng cao, có góc quan sát rõ ràng cả bên trong và bên ngoài. Bên cạnh đó, cần gia cố cửa ra vào, lắp đặt các loại khóa chống cắt, chống cạy phá để hạn chế tối đa nguy cơ bị đột nhập.
Đặc biệt, hạn chế để tiền mặt tại quầy thu ngân qua đêm cũng như cắt cử nhân viên hoặc thuê bảo vệ trông coi vào ban đêm để giảm nguy cơ bị kẻ gian nhắm đến…