Thế giới

Công nghệ phục hồi rừng mưa tại Brazil

KIM OANH 13/11/2025 21:12

ĐNO - Brazil là quê hương của một số khu vực rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh. Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), nước này sở hữu rừng mưa Đại Tây Dương, từng bao phủ 123,4 triệu héc ta, nhưng hiện chỉ còn lại 12% diện tích, trong khi Amazon (phần lớn nằm trên lãnh thổ Brazil) mất gần 20% diện tích rừng trong 50 năm qua.

r1.jpg
Re.green đang thực hiện dự án phục hồi rừng Đại Tây Dương của Brazil. Ảnh: re.green

Ứng dụng công nghệ AI và drone

Theo CNN, re.green, công ty phục hồi sinh thái của Brazil, đang nỗ lực khôi phục rừng mưa tại Brazil, thông qua ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (drone). Tuần trước, re.green thắng giải Earthshot danh giá, do Hoàng tử William (Vương quốc Anh) sáng lập, với hạng mục “bảo vệ và phục hồi thiên nhiên”.

Re.green sử dụng AI để phân tích dữ liệu khoa học và hình ảnh vệ tinh nhằm xác định những khu vực phù hợp trên khắp rừng Amazon và Đại Tây Dương để thực hiện các dự án phục hồi, như đất bị thoái hóa với năng suất sản xuất thấp.

Sau đó, công ty mua lại hoặc thuê đất trong thời hạn 50 năm hoặc hơn từ nông dân và chủ trang trại chăn nuôi gia súc tại khu vực. AI sẽ đề xuất các mô hình, kỹ thuật phục hồi phù hợp, từ hoạt động trồng rừng thâm canh có thể tiếp cận bằng máy móc đến phương pháp tái sinh tự nhiên ít can thiệp hơn.

Ông Thiago Picolo, Giám đốc điều hành của re.green, chia sẻ với CNN, ở những vùng sâu, vùng xa với cơ sở hạ tầng hạn chế, công ty sử dụng drone cho hầu hết hoạt động, như gieo hạt giống. Tất cả khu vực được phục hồi bằng các loài cây bản địa đa dạng.

“Bất kể chúng tôi sử dụng phương pháp nào, mục tiêu cuối cùng luôn giống nhau: một khu rừng nhiệt đới phục hồi hoàn toàn, hoạt động đầy đủ, gần giống nhất có thể với khu rừng nguyên sinh từng tồn tại trước khi nạn phá rừng diễn ra”, ông Picolo nói.

Thu nhập từ việc tái trồng rừng

Ông Picolo cho hay, ở một số khu vực, thay vì trồng rừng đa dạng với hàng chục loài, công ty sẽ chỉ trồng 5 đến 10 loài cây bản địa để có thể khai thác sau khoảng 20 năm, làm đồ gỗ có giá trị cao, như sản phẩm nội thất hoặc sàn nhà...

1762438807029.jpg
Ông Thiago Picolo, Giám đốc điều hành re.green. Ảnh: re.green

Một lựa chọn khác, theo re.green, bằng cách biến đất bị thoái hóa thành rừng, công ty có thể tạo ra tín chỉ carbon, các công ty khác có thể mua để bù đắp lượng khí thải nhà kính.

Năm nay, re.green đồng ý bán gần 3,5 triệu tấn tín chỉ carbon cho Microsoft trong một thỏa thuận sẽ giúp công ty khôi phục 33.000 héc ta rừng, bổ sung vào thỏa thuận tương tự được ký kết vào năm 2024 với 3 triệu tấn carbon. Công ty cũng hợp tác với Nestlé để khôi phục 2.000 héc ta rừng tại Nam Bahia (Brazil).

Re.green cho biết sẽ huy động 60 triệu USD vào cuối năm 2025 để mở rộng công nghệ AI và vệ tinh. Công ty kỳ vọng, giải thưởng Earthshot sẽ giúp đẩy nhanh quá trình này bằng cách tăng cường khả năng hiển thị, tạo điều kiện hợp tác với các tập đoàn lớn và đóng góp vào nghiên cứu và phát triển. Cho đến nay, công ty trồng hơn 6 triệu cây giống trên 30.000 héc ta tại 4 bang của Brazil. Công ty đặt mục tiêu trồng 65 triệu cây giống vào năm 2032.

KIM OANH