Môi trường

Đà Nẵng chủ động hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố môi trường

NGỌC PHÚ 14/11/2025 09:00

Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, hướng đến phát triển xanh và bền vững.

img_4472.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng, phường Thanh Khê và Điều phối viên quốc gia của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng tham gia hoạt động của một dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phạm Nam Sơn, thực hiện chủ trương hội nhập sâu rộng của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Đà Nẵng đã chủ động kết nối, hợp tác với hơn 10 tổ chức quốc tế, triển khai 13 chương trình, dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào quản lý chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, nổi bật là dự án “Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế (3R)” do JICA (Nhật Bản) tài trợ, trong khuôn khổ hợp tác giữa Đà Nẵng và thành phố Yokohama, với tổng kinh phí 15,63 tỷ đồng. Dự án giúp hình thành hệ thống thu gom và xử lý rác thải tái chế theo quy trình chuẩn Nhật Bản, đồng thời nâng cao ý thức phân loại rác của cộng đồng.

Các dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” và “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, đã và đang triển khai hiệu quả, hỗ trợ các chương trình quản lý chất thải nhựa và nâng cao năng lực giám sát chất lượng nước tại một số khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ dự án “Xây dựng mô hình thí điểm quản lý rác thải tổng hợp” tại quận Ngũ Hành Sơn và khu vực phía tây thành phố, với kinh phí 3,5 tỷ đồng, nhằm hình thành mô hình cộng đồng phân loại, thu gom, tái chế rác thải hiệu quả.

Từ tháng 4/2025, Đà Nẵng cùng tỉnh Quảng Nam (trước đây) triển khai dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF)” do tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) tài trợ, thời gian thực hiện đến năm 2027...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chương trình hợp tác quốc tế không chỉ mang lại nguồn vốn, mà còn giúp thành phố tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và phương pháp quản lý tiên tiến. Nhiều mô hình thí điểm như phân loại rác tại nguồn, khu dân cư “xanh”, tiết kiệm năng lượng… đã được nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Mở rộng hợp tác hướng đến phát triển bền vững

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục xác định hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon vào năm 2050.

Thành phố ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực: kiểm kê khí nhà kính, xây dựng hệ thống giám sát - báo cáo - thẩm định (MRV), triển khai các cam kết NDC, phát triển đô thị phát thải thấp, trung hòa carbon, áp dụng hạ tầng xanh và các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, các nước châu Âu và tổ chức quốc tế tại khu vực ASEAN nhằm học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tuần hoàn tài nguyên, phát triển đô thị sinh thái.

Ngoài các dự án đang triển khai, Đà Nẵng cũng tích cực tham gia các sáng kiến toàn cầu như Chương trình thành phố bền vững (World Cities Programme) của Ngân hàng Thế giới, Chương trình thành phố thông minh ASEAN, và hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) trong các dự án nâng cao năng lực quản lý môi trường và thích ứng thiên tai đô thị.

Thành phố cũng đang xây dựng đề án “Đà Nẵng - thành phố phát thải thấp”, trong đó chú trọng việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, thúc đẩy giao thông xanh và phát triển các khu đô thị sinh thái theo mô hình “không phát thải ròng”.

Theo ông Phạm Nam Sơn, công tác vận động và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn còn hạn chế do đội ngũ chuyên trách còn mỏng, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng vận động viện trợ chưa đồng đều. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Ngoại vụ thành phố tiếp tục hỗ trợ kết nối với các tổ chức quốc tế quan tâm đến lĩnh vực môi trường, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại, biên phiên dịch, quản lý dự án cho cán bộ chuyên trách.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường đang mở ra cho Đà Nẵng nhiều cơ hội phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản lý và tiếp cận xu hướng tiên tiến của thế giới. Các chương trình hợp tác không chỉ mang lại nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

“Với định hướng phát triển thành phố môi trường, mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và tầm nhìn trở thành đô thị sinh thái đáng sống hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng kết nối với các tổ chức, quốc gia và đối tác phát triển. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiến bước trên hành trình trở thành thành phố xanh, thông minh và bền vững”, ông Sơn nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ