Chính quyền - đoàn thể

Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với phát triển kinh tế bền vững

NGỌC QUỐC 14/11/2025 09:15

Công tác xây dựng, phát triển các chi hội, tổ hội nghề nghiệp được Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện để hội viên liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

11-11nghenghiep 2
Anh Phạm Văn Luận là thành viên tiêu biểu của Tổ hội nghề sản xuất cây giống lâm nghiệp và dược liệu Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Trước đây, người dân thôn Dương Lâm (xã Hòa Vang) chủ yếu trồng lúa và rau màu phục vụ sinh hoạt, hiệu quả kinh tế thấp. Nhận thấy tiềm năng đất đai, nhiều hộ chuyển sang ươm trồng cây giống nhưng gặp khó về đầu ra và thiếu liên kết. Từ thực tế đó, Hội Nông dân xã vận động thành lập Tổ hội nghề sản xuất cây giống lâm nghiệp và dược liệu với 10 thành viên, giúp người dân cùng hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật và ổn định thị trường tiêu thụ.

Anh Phạm Văn Luận (xã Hòa Vang) trước đây từng loay hoay tìm đầu ra cho các giống cây trồng ươm trên đất vườn. Nhiều khi anh phải chở cây giống rong ruổi khắp miền Trung - Tây Nguyên để bán. Khi tham gia tổ hội nghề, anh được hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, đến nay mở rộng quy mô vườn ươm lên hơn 15.000m2, cung ứng mỗi năm khoảng 1 triệu cây giống với doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, anh tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên và 40 lao động thời vụ với thu nhập 7 triệu đồng/tháng.

Theo ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang, đến nay, hội vận động thành lập 2 chi hội nghề và 14 tổ hội nghề nghiệp, giúp nông dân liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Cùng với đó, hội phối hợp cơ quan chuyên môn tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay ưu đãi và xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Trước đây, việc chăn nuôi bò tại xã Điện Bàn Tây nhỏ lẻ, thiếu kỹ thuật và đầu ra không ổn định. Từ khi được Hội Nông dân xã vận động thành lập Chi hội chăn nuôi bò BBB với 39 hội viên, mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Hiện tổng đàn bò của chi hội đạt hơn 500 con, mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho hàng chục lao động nông thôn. Theo ông Mai Đức Dũng, Chi hội trưởng Chi hội chăn nuôi bò BBB xã Điện Bàn Tây, từ khi có chi hội, hội viên được tập hợp thành một tập thể thống nhất, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau kỹ thuật, con giống và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, hiệu quả chăn nuôi tăng rõ rệt, thu nhập của hội viên cao hơn trước.

Thông qua kết nối của Hội Nông dân xã, chi hội hình thành điểm giao dịch mua bán bò giống, bò thương phẩm, giúp hội viên chủ động nguồn tiêu thụ, giảm chi phí trung gian.

Phát triển kinh tế nông thôn

Những mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp như ở Hòa Vang hay Điện Bàn Tây đang chứng minh hiệu quả, giúp nông dân liên kết chặt chẽ, sản phẩm có đầu ra ổn định, thu nhập tăng, đời sống được cải thiện. Đây chính là hướng đi bền vững, thể hiện vai trò đồng hành, dẫn dắt của Hội Nông dân thành phố trong phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại.

11-11nghenghiep 1
Chi hội chăn nuôi bò BBB xã Điện Bàn Tây với 39 hội viên, hiện có tổng đàn hơn 500 con. Ảnh: NGỌC QUỐC

Chủ tịch Hội Nông dân phường Điện Bàn Tây Nguyễn Văn Hoài Bảo cho biết, hội chú trọng phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ hội viên chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, việc thành lập được thực hiện theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; cùng chí hướng, cùng ngành nghề, cùng chia sẻ lợi ích, cùng trách nhiệm và cùng phát triển).

Mô hình này mở ra cơ hội để hội viên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân, đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Hội Nông dân thành phố, đến nay toàn thành phố có 86 chi hội và 886 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tạo nền tảng để kết nối, tập hợp hội viên, phát triển kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út đánh giá, mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp đã chứng minh tính hiệu quả khi gắn kết hội viên với tổ chức hội, giúp hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất.

Để các loại hình kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và kiến thức quản lý, qua đó nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

NGỌC QUỐC