Chính quyền - đoàn thể

Hội viên nông dân chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

XUÂN ĐÔNG - ĐỖ TÂM 14/11/2025 10:46

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua gây nhiều thiệt hại, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhanh chóng huy động cán bộ, hội viên đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân.

11-11giupdan 1
Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại Trường Mầm non Điện Minh (phường Điện Bàn). Ảnh: ĐỖ TÂM

Ngay sau khi nước rút, nhiều trường học trên địa bàn thành phố vẫn ngập trong bùn non, rác thải ứ đọng. Nếu không được dọn dẹp kịp thời, học sinh khó có thể sớm quay lại trường học. Trước tình hình đó, Hội Nông dân thành phố huy động gần 150 cán bộ, hội viên, chia thành 3 đoàn, tham gia hỗ trợ dọn vệ sinh tại các điểm trường bị ảnh hưởng nặng, bắt đầu hành trình “hồi sinh” những mái trường sau bão.

Sáng 31/10, đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm dẫn đầu, cùng gần 100 cán bộ và hội viên có mặt tại các Trường THCS Lý Tự Trọng, Tiểu học Trần Quốc Toản và Mẫu giáo Điện Minh (phường Điện Bàn).

Từ sớm, sân trường rộn ràng tiếng chổi quét, tiếng máy bơm nổ vang. Người cào bùn, người kéo nước, người thu gom rác, tất bật xịt rửa từng phòng học, phun dung dịch khử khuẩn để bảo đảm môi trường sạch sẽ cho các em học sinh trở lại lớp.

Chị Nguyễn Thị Xuân, hội viên nông dân phường An Hải chia sẻ: “Không ngờ trận lũ lớn khiến các trường học ngập nặng như vậy. Nếu không nhanh tay dọn dẹp thì học sinh sẽ không đi học lại được. Dù công việc vất vả, nhưng ai cũng thấy vui vì được góp sức cùng cộng đồng”.

Không chỉ hỗ trợ dọn vệ sinh, Hội Nông dân thành phố còn tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng, đặc biệt là những gia đình có người thân bị thương vong. Thành hội cùng Hội Nông dân phường Hòa Cường đã trao 14 triệu đồng hỗ trợ 7 gia đình có người mất tại phường Điện Bàn. Những món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

11-11giupdan 2
Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tham gia dọn bùn đất tại xã Thượng Đức. Ảnh: ĐỖ TÂM

Tiếp nối hoạt động ấy, ngày 1/11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Thị Bích Phin làm trưởng đoàn cùng hơn 40 cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân, hội viên nòng cốt các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà đã đến các trường tại xã Duy Xuyên và Thượng Đức để giúp dọn dẹp. Hội viên xúc từng lớp bùn, dội rửa tường, nền lớp học, lau khô bàn ghế, phun dung dịch sát khuẩn...

Song song đó, hội nông dân các địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng tích cực hưởng ứng.

Tại phường Hòa Xuân, hội tổ chức đến thăm và trao 30 suất quà cho các hộ nông dân bị thiệt hại. Ở xã Hòa Vang, hội viên phối hợp với các đoàn thể nấu hàng chục suất ăn miễn phí gửi đến người dân vùng ngập sâu. Còn tại xã Nam Giang, cán bộ, hội viên nông dân cùng lực lượng dân quân giúp bà con gặt gần 2ha lúa rẫy trước khi bão số 13 đổ bộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại sản xuất.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm, đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều gia đình, trường học và cơ sở sản xuất bị ngập sâu, đời sống người dân bị đảo lộn. Trước khó khăn đó, cán bộ và hội viên nông dân đã không quản ngại gian khó, tích cực đến từng vùng bị ảnh hưởng để giúp đỡ.

Mỗi bàn tay chung sức là thêm nguồn động lực, niềm tin để thành phố sớm vượt qua khó khăn, thể hiện vai trò của hội với cộng đồng. Thời gian đến, hội tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn, ảnh hưởng sau lũ để hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

XUÂN ĐÔNG - ĐỖ TÂM