Chính trị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm việc với Đảng ủy xã Đắc Pring và Vườn quốc gia Sông Thanh

NGỌC PHÚ 16/11/2025 17:03

ĐNO - Ngày 16/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm việc với Đảng ủy xã Đắc Pring và Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh để nắm tình hình, nghe một số kiến nghị, đề xuất của địa phương và đơn vị chủ rừng.

16 DAC RINH
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc với xã Đắc Pring. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đảng ủy xã Đắc Pring cho biết, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và kiện toàn nhân sự; tiến hành sáp nhập, thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ xã có 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng bộ xã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030); đồng thời ban hành chương trình hành động toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã theo đúng quy định, gắn với công tác phát triển đảng viên mới.

Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phương duy trì ổn định diện tích trồng cây lương thực có hạt; triển khai dự án trồng sâm 7 lá cho 35 hộ dân, với tổng diện tích 4,2ha; chăm sóc và khai thác hiệu quả hơn 182ha cây cao su. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đảm bảo tiến độ, với tổng nguồn vốn được giao năm 2025 hơn 15,3 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được chú trọng. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Đắc Pring kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận những kết quả mà địa phương đạt được trong công tác xây dựng Đảng và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy xã Đắc Pring tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên mới.

Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Kịp thời báo cáo, đề xuất và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là ở các lĩnh vực liên quan công tác cán bộ, hạ tầng mạng và trụ sở làm việc để thành phố xem xét, có hướng đầu tư phù hợp.

Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Cạnh đó, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, hỗ trợ sinh kế để người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới.

* Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, làm việc với Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh về công tác bảo vệ và phát triển rừng.

16 bi thu rung 1
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia sông Thanh, Vườn quốc gia sông Thanh có tổng diện tích đất lâm nghiệp 76.593ha, nằm trên địa bàn 7 xã: Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Đắc Pring, Khâm Đức, Phước Năng và Phước Chánh). Diện tích rừng của vườn chiếm 10,3% tổng diện tích rừng thành phố Đà Nẵng.

Trong 5 năm qua, các trạm quản lý bảo vệ rừng, đội bảo vệ rừng cơ động triển khai 1.973 đợt tuần tra, kiểm tra rừng và phát hiện, tháo gỡ 25.376 sợi dây bẫy các loại, phá hủy 641 lán trại và đẩy đuổi 1.267 người vào rừng trái phép ra khỏi rừng đặc dụng.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép trong lâm phận không còn xảy ra, tình trạng săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép giảm dần qua các năm.

Vườn quốc gia Sông Thanh ghi nhận nhiều dấu vết của các loài động vật nguy cấp, quý hiếm như sơn dương, mang, tê tê, gấu, voọc chà vá...; thống kê và theo dõi nhiều loài thực vật rừng thân gỗ có giá trị như giổi, lim xanh, gõ, ươi…

Vườn tìm thấy nhiều loài dược liệu có giá trị để nghiên cứu và bảo tồn như lan kim tuyến, thất dịp nhất chi hoa…; triển khai thành công mô hình nuôi trồng nấm linh chi lim xanh trên túi bầu mùn cưa lim...

16 bi thu rung
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) tặng quà cho lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đợt thiên tai vừa qua cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của rừng trong việc điều hòa khí hậu, ổn định địa chất và bảo vệ đời sống người dân.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái và duy trì đa dạng sinh học.

Các chương trình trồng mới, khoanh nuôi tái sinh rừng và việc đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Vườn quốc gia Sông Thanh tập trung trồng mới và phục hồi rừng nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” của khu vực. Điều này không chỉ giúp bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên mà còn hạn chế nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt trong mùa mưa bão.

NGỌC PHÚ