Xây dựng Đảng

Vun đắp niềm tin trong nhân dân

HỒ QUÂN - ĐÌNH HIỆP 17/11/2025 08:15

Gần dân, sâu sát cơ sở là tiền đề để cấp ủy các địa phương nắm chắc địa bàn, chủ động giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, góp phần củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

THANG BINH 1
Tổ công tác của Đảng ủy xã Thăng Bình tham gia sinh hoạt chi bộ. Ảnh: HỒ QUÂN

Giải quyết việc bức thiết

Ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình đã phân công các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách 23/23 thôn và các tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời thành lập 11 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm tổ trưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân.

Ông Phạm Ngọc Điền, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Thăng Bình cho biết, vào ngày sinh hoạt chi bộ hằng tháng, tổ công tác phụ trách địa bàn thôn 1 luôn có mặt để dự sinh hoạt cùng 124 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt, ngoài thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cán bộ xã chủ động nắm bắt ý kiến, phản ánh và trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy giải quyết.

Ngay trong buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên sau sáp nhập, nhiều đảng viên kiến nghị về Dự án đường Tiểu La (đoạn Tư Thiết - Bình Quý) có tổng chiều dài 839,25m, đã phê duyệt từ năm 2021 nhưng vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Đáng nói, mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông. Trước đó, nội dung này đã được kiến nghị rất nhiều lần nhưng việc triển khai còn ì ạch, ngưng trệ, gây bức xúc trong nhân dân.

“Tiếp thu ý kiến đảng viên, Đảng ủy xã Thăng Bình đã đưa việc khởi động Dự án đường Tiểu La (đoạn Tư Thiết - Bình Quý) vào nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2025. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng đảng viên chi bộ liên tục gặp gỡ, lấy ý kiến từng hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, người dân đã đồng thuận với chủ trương đầu tư mặt cắt 14,5m”, ông Điền chia sẻ.

Ngay khi có sự đồng thuận của người dân, ngày 13/10 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Văn bản số 2844 thống nhất tiếp tục đầu tư dự án. UBND xã Thăng Bình đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công hoàn thành đúng thời hạn quy định.

Trong thời gian Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam - đơn vị chủ đầu tư - hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã chủ động sửa tạm đoạn đường này để bảo đảm việc đi lại cho người dân.

“Chính quyền địa phương 2 cấp đang phát huy tính đúng đắn, hiệu quả trong quá trình vận hành tại địa phương. Cán bộ xã sâu sát cơ sở, không né tránh; chủ động giải quyết những vấn đề bức thiết và luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Điều này đang củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ địa phương”, ông Điền cho biết.

TAY GIANG 4
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Giang Bríu Thị Sen (bên phải) thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở. Ảnh: HỒ QUÂN

Nắm chắc địa bàn

Ở các xã miền núi, những ngày mưa lũ vừa qua, việc sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn giúp Đảng ủy cơ sở phát huy cao nhất năng lực lãnh đạo, điều hành trong từng tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, dù mất điện, đường sá sạt lở, thông tin liên lạc không ổn định, song tại 24 thôn trên địa bàn xã luôn có cán bộ cấp ủy, đảng viên chi bộ thôn ứng trực. Lực lượng tại chỗ này bám sát từng điểm dân cư, từng hộ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sẵn sàng ứng phó mưa lũ; rà soát liên tục các điểm sạt lở để kịp thời di dời dân; tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kịp thời các trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu.

Tại xã Tây Giang, sạt lở gây chia cắt trên các tuyến ĐT606, đường Hồ Chí Minh và các trục liên thôn, khiến lương thực, nhu yếu phẩm từ đồng bằng không thể cung ứng kịp thời đến địa bàn xã và các thôn. Đáng nói, lương thực dự trữ trong nhân dân qua 10 ngày sử dụng đã cạn kiệt. Trong khi đó, mất điện khiến các cửa hàng xay xát lúa gạo không thể hoạt động, gây nguy cơ thiếu lương thực.

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang chia sẻ, ngay sau đợt mưa lớn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập 3 tổ công tác, với nòng cốt là cán bộ xã, công an, dân quân và thanh niên để cõng lương thực tiếp cận, hỗ trợ 14 thôn bị chia cắt. Các tổ này còn rà soát tình trạng sạt lở, thống kê thiệt hại, tìm giải pháp bảo đảm lương thực ứng phó với tình huống chia cắt, mất điện có thể kéo dài.

“Qua vận động, nhiều bà con bày tỏ nguyện vọng chia sẻ sắn đang trồng trên rẫy để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ, phân công đảng viên hỗ trợ người dân thu hoạch sắn để dự trữ, bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ trong thời gian chờ các trục đường huyết mạch thông tuyến”, ông Mia thông tin.

Tại xã Thăng Bình, 11 tổ công tác của Đảng ủy còn trở thành cánh tay đắc lực của Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc nắm bắt tư tưởng, lối sống của đảng viên. Đồng thời hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt Đảng ở từng chi bộ, phát hiện những cách làm hay ở cơ sở và chấn chỉnh những dấu hiệu vi phạm.

Bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình nói, qua 4 tháng hoạt động, các tổ công tác giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Rõ nhất là việc xuất hiện ngày càng nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, tìm giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, dân vận khéo gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Võ Thị Đoan Trang cho biết, việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên phụ trách địa bàn, cán bộ tham gia các tổ công tác được Ban Thường vụ Đảng ủy xã lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm phát huy năng lực chuyên môn trong quá trình thực hiện chức trách. Từ đó, nhiều vấn đề nổi cộm được giải quyết trực tiếp ngay tại cơ sở, không phát sinh đơn thư, khiếu kiện hay hình thành điểm nóng.

HỒ QUÂN - ĐÌNH HIỆP