Chiến thắng nhiều ý nghĩa của SHB Đà Nẵng
ĐNO - Không chỉ giành quyền vào tứ kết Cúp quốc gia 2025 - 2026, chiến thắng 3-2 trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An tối 16/11 có nhiều ý nghĩa với SHB Đà Nẵng.

Nỗ lực đáng ghi nhận
Vượt qua Sông Lam Nghệ An là chiến thắng thứ 2 của SHB Đà Nẵng ở Cúp quốc gia năm nay. Trước đó, ở vòng loại trên sân nhà Hòa Xuân, các học trò của Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh bại Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0.
Không chỉ giành vé vào tứ kết, chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An còn có ý nghĩa giúp các cầu thủ SHB Đà Nẵng xốc lại tinh thần. Nguyễn Đình Duy và đồng đội đối mặt rất nhiều áp lực sau chuỗi trận thất vọng, dẫn đến việc xếp cuối bảng xếp hạng tại V-League 2025 - 2026.
Sông Lam Nghệ An từng hòa SHB Đà Nẵng 1-1 ở V-League mùa giải năm nay trên sân Hòa Xuân hồi đầu tháng 11. Lần tái đấu này, SHB Đà Nẵng đã thi đấu tốt hơn, vươn lên dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Hiệp 2, SHB Đà Nẵng ghi thêm 1 bàn thắng, trong khi Sông Lam Nghệ An ghi 2 bàn, để khép lại trận đấu với tỷ số 3-2.
Có thể thấy, SHB Đà Nẵng đã rất quyết tâm để tìm lại niềm vui chiến thắng ở mùa giải này, kể từ trận thắng đầu tiên với tỷ số 2-1 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5 V-League diễn ra cuối tháng 9. Những điểm sáng đã xuất hiện khi các cá nhân như Đặng Anh Tuấn, Henen David... nỗ lực để tạo nên sự đột biến.
Bàn thắng sớm của Đặng Anh Tuấn từ pha đột phá đã mở ra thế trận tốt hơn cho SHB Đà Nẵng dù phải thi đấu trên sân khách. Hai bàn thắng còn lại do công của Milan Makric và Phạm Đình Duy, nhưng dấu ấn đến từ nỗ lực đi bóng trước khi chuyền “dọn cỗ” của Henen David cho đồng đội.
Đó là điều cần được SHB Đà Nẵng phát huy tại V-League để sớm giúp đội vượt khó. Thực tế chứng minh, SHB Đà Nẵng trải qua chuỗi trận không tốt, bởi lối chơi tập thể không phát huy sức mạnh trong khi thiếu sự bùng nổ từ các cá nhân.
Còn hạn chế cần khắc phục
SHB Đà Nẵng không đặt nặng thành tích ở Cúp quốc gia bởi nhiệm vụ quan trọng là trụ hạng V-League. Dù vậy, chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An lúc này giúp ban huấn luyện và các cầu thủ có tâm lý thoải mái hơn, nhất là khi đội bắt đầu bước vào quãng nghỉ dài đến ngày 9/2/2026 mới trở lại thi đấu.
Nhiệm vụ của Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lúc này là cải thiện các điểm yếu cho học trò để trở lại với diện mạo tích cực hơn, sẵn sàng cho cuộc đua trụ hạng được dự báo khốc liệt ở V-League. Qua trận đấu với Sông Lam Nghệ An, bên cạnh điều tích cực, một lần nữa các cầu thủ SHB Đà Nẵng bộc lộ những hạn chế.
Đội có lợi thế dẫn trước đối thủ 2 bàn, chơi hơn người trong hiệp 2 nhưng đánh mất thế trận bởi không kiểm soát bóng tốt. Khoảng thời gian Sông Lam Nghệ An rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và 2-3 ở cuối trận, SHB Đà Nẵng phải chịu nhiều áp lực.

Nguyên nhân đến từ việc nền tảng thể lực của đa số cầu thủ SHB Đà Nẵng không bảo đảm tốt nhất cũng như thiếu sự quyết liệt. Nhiều lần, SHB Đà Nẵng để thua đáng tiếc trong những phút cuối ở mùa giải năm nay, nhưng rất may đội không bị Sông Lam Nghệ An gỡ hòa ở trận đấu đã qua.
Theo Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, trước Sông Lam Nghệ An, ngoài sự vắng mặt của Nguyễn Phi Hoàng do đang hội quân ở đội tuyển U22 Việt Nam, ông đã sử dụng những nhân sự tốt nhất để hướng đến chiến thắng. Kết quả giành vé vào tứ kết đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ, khiến ông hài lòng.
“Hơn cả một trận thắng, vượt qua Sông Lam Nghệ An giúp đội cởi bỏ tâm lý căng thẳng bởi lâu rồi đội chưa giành chiến thắng. Sau chuyến làm khách trên sân Vinh, đội sẽ trở về tập luyện, khắc phục những điều còn hạn chế để chơi tốt hơn. Chặng đường phía trước rất khó khăn, đội sẽ tăng cường lực lượng để cạnh tranh ở V-League cũng như ở tứ kết Cúp quốc gia”, ông Tuấn nói.
Ngoài SHB Đà Nẵng, đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia năm nay là Bắc Ninh (thắng Khánh Hòa 5-4 trên chấm 11m sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút). Tại tứ kết, SHB Đà Nẵng sẽ gặp đội thắng trong trận đấu diễn ra ngày 23/11 trên sân Thiên Trường, giữa Thép Xanh Nam Định và Long An.