Xã hội

Chung sức xây dựng quê hương

NGỌC QUỐC 17/11/2025 09:44

Phong trào thi đua “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát động góp phần lan tỏa lòng nhân ái và hành động đẹp trong cộng đồng.

14-11phunu 2
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai (bên trái) tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 6 (xã Thạnh Bình). Ảnh: NVCC

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 6, xã Thạnh Bình có hơn 10 năm tham gia công tác hội, nổi bật trong việc triển khai mô hình “5 không 3 sạch”. Với tiêu chí “không đói nghèo”, bà Mai vận động hỗ trợ vật nuôi, giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo.

Với tiêu chí “sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ”, bà trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn chỉnh trang sân vườn, bếp núc, bảo vệ môi trường ngõ xóm. Bà còn vận động hội viên thực hiện các tiêu chí về giáo dục, pháp luật và phòng chống bạo lực, thông qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn. Nhờ đó, sau nhiều năm triển khai cuộc vận động, chi hội có 183 hộ đạt 8 tiêu chí trên.

Sau thành công của mô hình này, bà Mai tiếp tục triển khai mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Cộng đồng xanh” với nhiều hộ tham gia. Đồng thời vận động hiến đất, cây cối, hoa màu để mở rộng các tuyến đường bê tông tại thôn 6. Ngoài ra, mô hình “Phế liệu tình thương” được bà Mai triển khai có 243 hộ tham gia, qua đó, tạo nguồn quỹ ý nghĩa để hỗ trợ trẻ mồ côi, phụ nữ khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai đã được Hội LHPN Việt Nam tuyên dương về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2025.

14-11phunu-1(1).jpg
Bà Phan Thị Lý (thứ 6, bên trái sang) tặng quà trẻ mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: NVCC

2. Bà Phan Thị Lý, Chi hội trưởng Phụ nữ số 8, phường An Hải được mọi người ví như “người mẹ thứ hai” của các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà cũng đã được Hội LHPN Việt Nam tuyên dương về thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, bà Lý vận động hội viên nhận đỡ đầu các em mồ côi với mức hỗ trợ 300-500 nghìn đồng/tháng/trường hợp, trong vòng 5 năm; đồng thời vận động nhà hảo tâm nhận đỡ đầu thêm 5 trẻ mồ côi. Ngoài ra, thông qua phong trào “Nuôi heo đất”, chi hội gây quỹ để hỗ trợ thêm 3 trẻ. Tổng số tiền hỗ trợ trẻ em trong những năm qua do chi hội đóng góp và vận động đã đạt 796 triệu đồng.

Bà Lý còn tích cực vận động quyên góp, tặng quà cho phụ nữ khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh. Trung bình mỗi năm, chi hội trao 40 suất quà, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng...

Ngoài các hoạt động vì cộng đồng, bà Lý còn là cầu nối quan trọng trong công tác hòa giải tại khu dân cư. Bà thường xuyên tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, giúp khu phố duy trì môi trường an bình và văn minh. Bà Lý bộc bạch: “Điều tôi trân trọng nhất là được góp sức để mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực cho những người khó khăn trong cuộc sống. Nếu còn sức, tôi sẽ tiếp tục đồng hành, để những trường hợp khó khăn không bị bỏ lại phía sau”.

NGỌC QUỐC