Các quốc gia vùng Mê Kông hợp tác chống lừa đảo trực tuyến
Theo báo cáo của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA), chỉ riêng trong 12 tháng qua, lừa đảo trực tuyến khiến người Đông Nam Á thiệt hại ước tính 23,6 tỷ USD, với gần 1/4 người trưởng thành báo cáo thiệt hại tài chính.

“Ngành công nghiệp” lừa đảo trực tuyến đang hoành hành trên khắp Đông Nam Á. Tại cuộc họp cấp bộ mang tính bước ngoặt diễn ra mới đây tại Trung Quốc, sáu quốc gia gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và triển khai trấn áp phối hợp nhắm vào loại tội phạm xuyên biên giới này.
Tại hội nghị cấp bộ về nỗ lực chung nhằm phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hồi cuối tuần qua, các đại biểu cho rằng, tội phạm mạng từ lừa đảo trực tuyến đến tổ chức cờ bạc với thủ đoạn tinh vi hiện gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế, an ninh và ổn định xã hội của khu vực. Bởi vậy, chỉ có phối hợp hành động xuyên biên giới mới có thể ngăn chặn hiệu quả làn sóng tội phạm trên, Tân Hoa xã đưa tin.
Tham dự hội nghị bao gồm quan sát viên từ các tổ chức quốc tế lớn như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), đại diện Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mê Kông - Lan Thương (LMLECC). Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên quy mô toàn cầu, sự cần thiết phải có “một mặt trận thống nhất” trong cuộc chiến cam go này.
Theo Thời báo Hoàn cầu, việc phối hợp hành động giữa các quốc gia dọc theo sông Mê Kông trong thời gian gần đây trong việc trấn áp tội phạm xuyên biên giới để lại nhiều kết quả tích cực. Minh chứng, kể từ đầu năm 2025, Myanmar cho hồi hương hơn 5.500 nghi phạm hình sự về Trung Quốc như một phần của chiến dịch chung Trung Quốc - Myanmar - Thái Lan nhằm truy quét tội phạm cờ bạc và lừa đảo trực tuyến tại khu vực Myawaddy (Myanmar) khét tiếng.
Cạnh đó, Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm hình sự tại các tỉnh như Mondulkiri, Phnom Penh và Svay Rieng (Campuchia), hồi hương và bàn giao cho chính quyền Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc và Việt Nam tiến hành một chiến dịch đặc biệt chống gian lận và cờ bạc trực tuyến, bắt giữ 149 nghi phạm. Điều đó phản ánh sự tin tưởng ngày càng sâu sắc và quyết tâm của các chính phủ khu vực nhằm giải quyết vấn đề xã hội quan tâm chung. Tác động này không chỉ phá vỡ các tổ chức tội phạm mà còn gửi lời cảnh báo rõ ràng đến “những kẻ lừa đảo tiềm năng”.
Tại cuộc họp ở Vân Nam (Trung Quốc), các cơ quan thực thi pháp luật từ 6 quốc gia vùng Mê Kông cùng ký kết các văn bản hợp tác về tăng cường thực thi nhiệm vụ chung, chia sẻ dữ liệu, thông tin theo thời gian thực và phối hợp hành động để xử lý mạng lưới tội phạm ngày càng phức tạp này, cũng như thảo luận việc thành lập “liên minh quốc tế” chống gian lận viễn thông và an ninh mạng. Sáu quốc gia thông qua 21 điểm hợp tác, từ tổ chức đột kích chung và chia sẻ chứng cứ đến dẫn độ, tịch thu tài sản, hội nghị thường niên đến các kênh tình báo xuyên biên giới, để thực thi pháp luật hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Theo Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA), tội phạm lừa đảo đang phát triển nhanh chóng, bao gồm cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS, trang web và quảng cáo lừa đảo, mạo danh. Tác động của loại tội phạm này đến cuộc sống của người dân khu vực rất nghiêm trọng. Việc giải quyết mối đe dọa này ngay từ gốc rễ là điều cần thiết để tăng cường bảo vệ cho các cộng đồng trên khắp Đông Nam Á.