FIFA công bố chi tiết bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia
Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ toàn bộ lập luận của LĐBĐ Malaysia (FAM), khẳng định 7 cầu thủ đã sử dụng giấy tờ giả mạo để có hộ chiếu và thi đấu.
Ủy ban Kháng cáo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố quyết định chi tiết, giữ nguyên các lệnh trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến vụ bê bối sử dụng tài liệu giả mạo để nhập tịch.
Trong phán quyết được đưa ra vào ngày 3 tháng 11, Ủy ban đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của FAM, đồng thời xác nhận phán quyết trước đó của cơ quan kỷ luật FIFA. Theo đó, FAM và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh giả để chứng minh có tổ tiên là người Malaysia, từ đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Sự thật đằng sau những bộ hồ sơ giả mạo
Các nhà điều tra của FIFA đã phát hiện ra những mâu thuẫn nghiêm trọng trong các tài liệu do FAM cung cấp. Những giấy tờ này khai rằng ông bà của các cầu thủ được sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ dân sự được thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, sự thật đã được làm rõ: cả bảy trường hợp đều có tổ tiên sinh ra ở nước ngoài.

Ủy ban Kháng cáo đã thẳng thừng bác bỏ lập luận của cả FAM và các cầu thủ rằng họ đã hành động một cách "thiện chí". Báo cáo của FIFA chỉ rõ các cầu thủ đã ký vào giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ và không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để xác minh dòng dõi Malaysia của mình.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Phán quyết của FIFA nhấn mạnh rằng LĐBĐ Malaysia đã thể hiện sự "tắc trách rõ ràng" trong toàn bộ quá trình xử lý thủ tục nhập tịch. Các bằng chứng bao gồm hồ sơ mâu thuẫn, những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên không được xác minh, và việc phớt lờ các yêu cầu làm rõ lặp đi lặp lại từ các quan chức FIFA.

Bên cạnh đó, 7 cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì đã ký vào các văn bản pháp lý quan trọng mà không kiểm tra thông tin. Hành vi này đã tiếp tay cho việc hợp thức hóa các bộ hồ sơ gian lận.
Lợi thế thể thao không công bằng
FIFA khẳng định hành vi làm giả giấy tờ đã mang lại cho Malaysia một "lợi ích thể thao không đáng có". Việc sử dụng các tài liệu giả mạo đã giúp các cầu thủ có được hộ chiếu Malaysia và giấy phép đủ điều kiện thi đấu quốc tế một cách bất hợp pháp.
Một ví dụ cụ thể được nêu ra là chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6, trận đấu mà hai trong số các cầu thủ nhập tịch gian lận đã ghi bàn. Ủy ban cũng bác bỏ lập luận của FAM cho rằng hành vi này chỉ là sai sót nhỏ mang tính hành chính.
Cuối cùng, lời tuyên bố của FAM rằng phán quyết ban đầu không hợp lệ vì được đưa ra bởi một thẩm phán duy nhất cũng bị bác bỏ. Cơ quan phúc thẩm của FIFA khẳng định toàn bộ quá trình kỷ luật đã được tiến hành đúng thủ tục.