FIFA công bố tình tiết mới trong bê bối nhập tịch Malaysia

PHỐ HỘI18/11/2025 15:36

Báo cáo mới nhất của FIFA nêu tên hai người đại diện liên quan đến hồ sơ giả, đồng thời yêu cầu điều tra sâu rộng vai trò của các cá nhân trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Cuộc điều tra leo thang

Vụ bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch của Malaysia tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố các tình tiết mới, trực tiếp nêu tên hai người đại diện bị nghi ngờ có vai trò trong việc tạo ra các bộ hồ sơ giả mạo.

Trong một báo cáo dài hơn 60 trang, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xác định Nicolas Puppo và Frederico Moraes có liên quan đến quá trình chuẩn bị những giấy tờ bị kết luận là không hợp lệ. Dù nhấn mạnh việc nêu tên không đồng nghĩa với cáo buộc phạm tội, ủy ban này vẫn đề nghị FIFA mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sự việc.

FIFA yêu cầu 5 quốc gia điều tra hành vi làm giả tài liệu của Malaysia-743398
FIFA tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ nhập tịch của Malaysia

Vai trò của các cá nhân trong LĐBĐ Malaysia (FAM) bị đặt dấu hỏi

Báo cáo của FIFA cũng đặt ra nghi vấn về vai trò của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman. Báo cáo nhấn mạnh rằng ba nhân vật nói trên cần được xem xét kỹ lưỡng trong chuỗi sự kiện dẫn đến việc tạo ra các tài liệu giả mạo.

FIFA cho rằng việc mở rộng điều tra là một bước đi cần thiết để đảm bảo mọi cá nhân liên quan đều được xác định và xử lý theo quy định. Cơ quan này cũng giữ nguyên các mức phạt nặng đã ban hành trước đó, khẳng định rằng tính toàn vẹn của bóng đá quốc tế đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Bê bối về việc nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia xuất hiện những tình tiết mới.(Ảnh: Straits times)
Bê bối về việc nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia xuất hiện những tình tiết mới

Sự thật đằng sau những bộ hồ sơ "gốc Malaysia"

Kết quả điều tra ban đầu đã hé lộ một sự thật gây sốc: những người được khai là ông, bà gốc Malaysia của các cầu thủ thực chất đều sinh ra tại các quốc gia như Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những gì được ghi trong hồ sơ đăng ký thi đấu.

Trong một diễn biến liên quan, một cầu thủ thậm chí đã "nói nhầm" quốc tịch của ông bà mình trong một buổi điều trần trước FIFA, làm dấy lên những nghi ngờ về tính xác thực của toàn bộ hồ sơ.

Cầu thủ Malaysia 'nói nhầm' quốc tịch ông bà ngay trước mặt FIFA
Cầu thủ Malaysia 'nói nhầm' quốc tịch ông bà ngay trước mặt FIFA

Phản ứng từ Malaysia

Trước áp lực ngày càng lớn, FAM đã quyết định đình chỉ công tác đối với Tổng thư ký Noor Azman và thành lập một hội đồng độc lập để tiến hành rà soát nội bộ. Sau khi đơn kháng cáo bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, FAM cho biết đang chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của bóng đá Malaysia nhằm đảo ngược án phạt cấm thi đấu toàn cầu và các khoản phạt tài chính liên quan.

PHỐ HỘI