Lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có khả năng dâng lên lại
ĐNO - Ngày 18/11, tại cuộc họp thảo luận trực tuyến về tình hình mưa, lũ của Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đại diện Phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dưới tác động của mưa lớn, từ ngày 18 đến 20/11, lũ trên các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Gia Lai sẽ dâng lên trở lại, trong đó, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có khả năng lên lại ở mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3 và trên BĐ3.

Vùng mưa lớn dịch xuống từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, một đợt không khí lạnh tăng cường từ phía bắc đang tràn xuống, kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh nên dự báo trong ngày và đêm nay (18/11), khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa dự kiến 120-250mm, có nơi trên 400mm.
Từ ngày 19/11, vùng mưa sẽ thu hẹp, tập trung chủ yếu ở phía nam đèo Hải Vân, gồm từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa với lượng mưa giảm dần, phổ biến từ 70-150 mm.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện điểm mưa cục bộ trên 250mm. Dự kiến mưa lớn sẽ còn duy trì đến khoảng 22/11.

Về tình hình lũ, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, dưới tác động của mưa lớn cùng không khí lạnh, dự báo từ ngày 18 đến 20/11, lũ trên các sông từ phía nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, nhất là khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Gia Lai sẽ dâng lên trở lại.
Đỉnh lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng lên lại ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.
Tại Quảng Ngãi, dự báo, ngay tối nay (18/11), sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Sê San sẽ lên trở lại mức báo động 2-3 và trên báo động 3.
Tại Gia Lai, lũ sông An Lão, Lại Giang lên trên báo động 2; riêng sông Kôn lên mức báo động 2-3.
Tại Đắk Lắk, lũ sông Ba và sông Kỳ Lộ lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông Srêpok lên trên báo động 2.
Tại Khánh Hòa, sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang lên trở lại trên báo động 2.
Mưa lớn và lũ lên sẽ gây ngập lụt diện rộng các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; lũ quét và sạt lở đất trên vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Mưa lớn vẫn còn kéo dài do tác động của gió đông
Chia sẻ thêm về nguyên nhân hiện tượng lũ xuống rồi dâng lên lại, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, chủ yếu là mưa tại Trung Bộ diễn biến theo nhịp tác động của gió đông. Đây là hình thái thời tiết gây mưa điển hình ở khu vực này.
Mỗi đợt gió đông dồn vào sẽ tạo ra một đợt mưa, kéo theo một chu kỳ lũ mới. Khi mưa tạm giảm, lũ hạ xuống; khi mưa tăng lại, lũ lập tức dâng trở lại.
Người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống lũ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Dự báo nhiều khả năng mưa còn duy trì đến khoảng ngày 20/11, sau đó giảm dần và thu hẹp phạm vi tập trung dọc ven biển.
Tuy nhiên, từ ngày 23 - 24/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tiếp tục chịu tác động của một đợt gió đông mới, tiếp tục gây mưa và khiến lũ có khả năng lên lại.
Về nguy cơ sạt lở, Trung Bộ đã trải qua mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đặc biệt các đợt mưa từ 25 - 30/10, từ 15 - 18/11 và dự kiến mưa dự kiến kéo dài những ngày tới. Mưa dồn dập từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khiến khu vực vùng núi phía tây các tỉnh này đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất.
“Ngay cả khi trời tạnh và nắng lên, đất vẫn bão hòa nước nên hiện tượng trượt, sạt có thể tiếp tục xảy ra. Đây là điểm mà người dân cùng chính quyền địa phương cần đặc biệt lưu ý trong thời gian tới”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Đức Cường cho rằng, trước mỗi đợt thiên tai nguy hiểm xảy ra, Cục Khí tượng thủy văn và các đài dự báo khí tượng thủy văn đã nhận diện từ sớm và gửi thông tin đến ban chỉ huy phòng thủ dân sự, cơ quan phòng chống thiên tai ở các địa phương.
Trong tình hình hiện nay, mưa lớn sẽ tăng, giảm xen kẽ. Nhiều hồ chứa tại khu vực này gần đầy hoặc đầy hồ, nên công tác dự báo cần tính toán kỹ khả năng xả lũ của từng hồ để đưa ra nhận định về mực nước trên các sông.
Các đơn vị tăng cường giám sát hệ thống đo mưa và trạm khí tượng tự động. Mặt khác, do mưa lũ diễn biến phức tạp và xuất hiện cùng lúc nhiều loại hình thiên tai, các đài địa phương cần chủ động nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai cao hơn, đặc biệt là nguy cơ về sạt lở, lũ quét.
Phó Cục trưởng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các đài tỉnh và đài khu vực, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục chia sẻ thông tin, đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ để để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo.