Chính quyền - đoàn thể

Đà Nẵng đạt 95,22% kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai

LÂM VIÊN 18/11/2025 17:57

ĐNO - Tính đến giữa tháng 11/2025, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 về triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong 90 ngày.

z7219822380435_2d73d42c080dd0ebd9beb2653cb20bb9.jpg
Lực lượng chức năng phường Hải Châu ra quân làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: UBND phường Hải Châu

Ngày 18/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng về các nội dung liên quan Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Đà Nẵng.

Tính đến giữa tháng 11/2025, toàn bộ dữ liệu đất đai thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi vận hành từ mô hình 3 cấp sang mô hình 2 cấp.

Thành phố đã rà soát, phân loại 1.003.695 thửa đất thành 3 nhóm để quản lý, chỉnh lý dữ liệu. Đối soát, xác thực thông tin 1.477.727 chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến giữa tháng 11/2025, 33 địa phương trên địa bàn thành phố đã có cơ sở dữ liệu đang cập nhật bổ sung thông tin giấy chứng nhận, trong đó đã hoàn thành trên 90% hồ sơ. Có 60/60 địa phương chưa có cơ sở dữ liệu đã thu thập được trên 95% hồ sơ giấy chứng nhận và căn cước công dân.

Tổng cộng, toàn thành phố đã thu thập 442.541/464.750 hồ sơ, đạt 95,22% kế hoạch. Toàn bộ dữ liệu được tổ chức đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc vận hành chính quyền 2 cấp có nhiều thuận lợi trong công tác chỉ đạo, công việc được triển khai một cách trực tiếp, nhanh chóng, thông suốt đến cơ sở.

Trên địa bàn thành phố, nhiều địa phương đã làm tốt công tác làm sạch dữ liệu đất đai như: Thăng Phú, Phú Ninh, Điện Bàn... Các địa phương đã hoàn thành sớm tiến độ, triển khai khoa học, huy động được toàn dân và cán bộ cùng tham gia, tạo khí thế lan tỏa.

Tuy nhiên, do khối lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện gấp rút, trang thiết bị ở cơ sở chưa đầy đủ, một số xã gặp trở ngại do địa hình phức tạp, thời tiết mưa lũ, dân cư phân tán. Tuy nhiên nhờ sự đồng lòng của hệ thống chính trị, các đơn vị vẫn nỗ lực thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra.

z7219822380511_ddbd874afd1b96b476e59aa64537afb9.jpg
Lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ người dân về số hóa dữ liệu đất đai. Ảnh: UBND phường Hải Châu

Nhằm hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn trong số hóa dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 Tổ công tác đi kiểm tra thực tế tại từng địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương đồng thời thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công an thành phố thành lập 2 đoàn kiểm tra để hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ. Nhờ vậy, đến nay hầu hết các địa phương đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các địa phương trong công tác số hóa hồ sơ, tài liệu (nhập liệu, scan hồ sơ...) để địa phương tập trung công tác thu thập giấy chứng nhận và căn cước công dân, giảm khối lượng công việc cho các địa phương.

LÂM VIÊN