FIFA mở điều tra LĐBĐ Malaysia, AFC chỉ ra thái độ thờ ơ
Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John chỉ trích thái độ chủ quan của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ sai phạm nhập tịch, dẫn đến việc FIFA mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi bác bỏ đơn kháng cáo liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ông Datuk Windsor John, công khai chỉ trích sự chậm trễ và thờ ơ của FAM trong việc xử lý vụ việc.
FIFA mất kiên nhẫn vì sự thiếu hợp tác
Theo Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John, thái độ chủ quan của FAM là nguyên nhân chính khiến FIFA quyết định mở rộng điều tra. Ban đầu, FIFA đã đưa ra án phạt từ ngày 26/09 và cảnh báo FAM, nhưng không có biện pháp xử lý nội bộ mạnh mẽ nào được thực hiện.
"FAM không có biện pháp mạnh mẽ sau khi bị cảnh báo. Thái độ chủ quan, thờ ơ của họ buộc FIFA phải mở một cuộc điều tra sâu nhằm tìm ra những cá nhân đứng sau sai phạm", ông Datuk Windsor John phát biểu trên tờ Astro Arena.

FIFA đặc biệt lưu tâm đến việc Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người bị đình chỉ chức vụ vào ngày 17/10, vẫn xuất hiện tại trụ sở và tham gia các hoạt động của liên đoàn. Ủy ban kháng cáo FIFA nhận định đây là hành động "đối phó", cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành án phạt.
Ông Windsor John phân tích thêm rằng FAM đã không miễn nhiệm các nhân sự liên quan hay trình báo cơ quan chức năng để điều tra. Những thiếu sót này khiến FIFA kết luận FAM không có thiện chí khắc phục. "Nếu FAM chủ động xử lý ngay từ đầu, FIFA đã có thể cân nhắc không mở cuộc điều tra bổ sung", ông khẳng định.
Áp lực từ chức gia tăng
Vụ việc đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trong nước. Tờ Twentytwo13 của Malaysia đã đăng bài xã luận, kêu gọi toàn bộ ban lãnh đạo FAM phải từ chức ngay lập tức. Tờ báo này cho rằng đây là bước đi cần thiết để cứu vãn danh dự cho nền bóng đá Malaysia sau vụ bê bối nghiêm trọng.

Trước đó, vào trưa ngày 18/11, FIFA đã gửi văn bản chính thức tới FAM, yêu cầu chấp hành đầy đủ án phạt liên quan đến sai phạm trong quy trình nhập tịch 7 cầu thủ. Văn bản nhấn mạnh rằng án phạt ban đầu vẫn được giữ nguyên và chỉ trích FAM thiếu trách nhiệm, không có động thái khắc phục để được xem xét giảm nhẹ.