Thể thao

Tuyển Lào gặp tuyển Việt Nam:Chờ chiến thắng đẹp

NGUYÊN KHANG 19/11/2025 09:00

Hơn một tháng kể từ chiến thắng 1-0 trước Nepal, đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Lào. Ảnh: VFF

Lần này, mục tiêu của thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik là giành chiến thắng đẹp, thuyết phục hơn trong màn chạm trán đội chủ nhà Lào tại lượt trận thứ 5 bảng F, lúc 19 giờ hôm nay 19/11.

Nhiệm vụ không quá khó

Không chỉ giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam cần một tỷ số cách biệt để khẳng định sức mạnh, cũng như tạo ưu thế trong cuộc đua giành vé duy nhất dự vòng chung kết giải đấu cấp châu lục ở bảng F với Malaysia.

Trước lượt đấu thứ 5, đội tuyển Malaysia đứng đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm ít hơn. Đội tuyển Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm), lần lượt đứng ở hai vị trí thứ ba và thứ tư.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán nhau trong ngày hạ màn vòng loại. Trước khi có những án phạt chính thức từ FIFA và AFC về việc có xử thua đội tuyển Malaysia hay không, đội tuyển Việt Nam phải chiến thắng để duy trì khoảng cách 3 điểm, đủ để san lấp ở lượt đấu cuối.

Mục tiêu giành 3 điểm của đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu này không quá khó. Dù có sự tiến bộ trong những năm qua nhưng bóng đá Lào chưa thể so sánh với Việt Nam.

Lịch sử cũng chứng minh điều đó, khi đội tuyển Việt Nam toàn thắng 11 trận gặp Lào, ghi 54 bàn thắng và chỉ 3 lần lọt lưới.

Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu vào tháng 3/2025, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 với các pha lập công của Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải và cú đúp của Nguyễn Văn Vĩ.

Đội tuyển Lào bước vào lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 với nhiều lo lắng về chuyên môn, đặc biệt sau thất bại 1-5 trước Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 10.

Khi đã hết cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại Asian Cup 2027, đội tuyển Lào nhiều khả năng sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 trong trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam. “Trận đấu lượt về với tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 trên sân nhà, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ thuộc đội U22 để chuẩn bị cho SEA Games”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ ngay khi dự kiến danh sách cho trận đấu tại sân vận động Quốc gia Lào.

Chờ gì ở đội tuyển Việt Nam?

Từ sau trận thua 0-4 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam trải qua hai trận thắng trước Nepal, lần lượt với tỷ số 3-1 và 1-0. Điểm chung của hai màn trình diễn này là thắng chưa thật sự thuyết phục, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Do đó, đá với Lào là cơ hội để các học trò HLV Kim Sang-sik thi đấu bùng nổ. Nhìn từ màn chạm trán ở lượt đi trên sân Gò Đậu có thể thấy, đội tuyển Lào bị mất phương hướng khi để thua sớm. Điều này gợi mở cho ông Kim về cách tiếp cận trận đấu tối nay, có thể chơi phủ đầu để chiếm ưu thế.

Chuẩn bị cho trận đấu với Lào, HLV Kim Sang-sik đã gọi nhiều cầu thủ trẻ như: Trần Bảo Toàn, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường, Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Hai Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô và thủ môn Nguyễn Văn Việt. Lực lượng này được kỳ vọng có thể mang đến luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Hai Long có thể được trao cơ hội đá chính. Cầu thủ này thường xuyên ra sân dưới thời HLV Kim Sang-sik và bàn thắng ghi được ở lượt đi là điểm cộng.

Những trụ cột khác như Văn Lâm, Văn Vĩ, Duy Mạnh, Quang Vinh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Hải cũng sẵn sàng ra sân. Sự xuất hiện của những cầu thủ này có ý nghĩa quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định giữa các tuyến, hướng đến một lối chơi gắn kết, hiệu quả hơn.

Đáng chú ý sự trở lại của tiền đạo chủ chốt Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này gặp chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan. Gần một năm vắng mặt Xuân Son, đội tuyển Việt Nam gặp khó trong việc ghi bàn khi các tiền đạo nội như Tiến Linh, Tuấn Hải chưa thể lấp đầy khoảng trống. Gọi Xuân Son lần này, HLV Kim Sang-sik phải phá vỡ các tiêu chuẩn thông thường, bởi anh không thi đấu trong 11 tháng qua. Điều này cũng đồng nghĩa, chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao năng lực của Xuân Son kể cả khi không thi đấu.

Sau giai đoạn điều trị tích cực, Xuân Son đã có khoảng 5 tháng tập luyện. Được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lần này, tiền đạo 28 tuổi thể hiện rõ sự quyết tâm, nỗ lực tập luyện để hòa nhập với đồng đội. Xuân Son tiết lộ đã có thể chơi với 100% phong độ. Do đó, không chỉ đóng góp vào lối chơi chung, ngày Xuân Son trở lại cũng được kỳ vọng lan tỏa năng lượng tích cực cho đội, mang đến khí thế và sức chiến đấu mới để giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đội Lào.

NGUYÊN KHANG