World Cup 2026: Lộ diện kịch bản 'bảng tử thần' đáng sợ

PHỐ HỘI20/11/2025 17:05

Với 48 đội chia thành 4 nhóm hạt giống, lễ bốc thăm World Cup 2026 hứa hẹn kịch tính với viễn cảnh một bảng đấu có thể quy tụ Argentina, Morocco và Na Uy.

Viễn cảnh bảng đấu không khoan nhượng

Không khí trước thềm lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là khi viễn cảnh về một "bảng tử thần" (group of death) đang dần hiện hữu. Một kịch bản đáng sợ nhất có thể xảy ra là sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Argentina (Nhóm 1), hiện tượng Morocco (Nhóm 2), Na Uy với sát thủ Erling Haaland (Nhóm 3) và một đội bóng giàu truyền thống như Ý (nếu vượt qua vòng play-off, từ Nhóm 4).

Sự kiện bốc thăm, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại Washington D.C, sẽ định hình 12 bảng đấu cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Các đội được phân vào 4 nhóm hạt giống dựa trên Bảng xếp hạng FIFA, hứa hẹn tạo ra những cuộc đối đầu không thể lường trước.

Nước chủ nhà Hoa Kỳ nằm trong nhóm 1.
Nước chủ nhà Hoa Kỳ nằm trong nhóm 1.

Phân chia 4 nhóm hạt giống

Dựa trên Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, 48 đội tuyển tham dự được tạm thời phân chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Vẫn còn 6 suất chưa được xác định và sẽ được quyết định sau các trận play-off vào tháng 3 năm sau.

Nhóm 1 và Nhóm 2: Những gã khổng lồ và các thế lực đáng gờm

Nhóm 1 (Pot 1) quy tụ ba nước chủ nhà là Hoa Kỳ, Mexico, Canada cùng các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch: Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức.

Nhóm 2 (Pot 2) cũng không kém phần cạnh tranh với những đội tuyển có thực lực mạnh như Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc. Sự hiện diện của Morocco, đội đã vào đến bán kết World Cup 2022, khiến nhóm này trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Danh sách nhóm 1 và 2 trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.
Danh sách nhóm 1 và 2 trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.

Nhóm 3 và Nhóm 4: Các ẩn số và những tấm vé cuối cùng

Nhóm 3 (Pot 3) là nơi tập hợp của những đội bóng có khả năng tạo bất ngờ lớn, bao gồm Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út và Nam Phi.

Nhóm 4 (Pot 4) bao gồm các đội có thứ hạng thấp hơn và các suất chờ từ vòng play-off: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, cùng 4 đội thắng ở vòng play-off khu vực UEFA và 2 đội thắng ở vòng play-off liên lục địa.

Danh sách nhóm 3 và 4.
Danh sách nhóm 3 và 4.

Phân tích kịch bản "tử thần"

Sức mạnh của bảng đấu giả định gồm Argentina, Morocco, Na Uy và Ý là không thể xem thường. Argentina, dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi, vẫn là một thế lực hùng mạnh sau chức vô địch năm 2022. Messi đã kết thúc vòng loại CONMEBOL với tư cách vua phá lưới khu vực (8 bàn).

Morocco đã chứng tỏ họ là "kẻ tiêu diệt những gã khổng lồ" tại kỳ World Cup gần nhất, vượt qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để làm nên lịch sử. Với thủ lĩnh Achraf Hakimi, họ là đối thủ mà không đội bóng nào muốn đối mặt sớm.

Trong khi đó, Na Uy sở hữu một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới hiện tại là Erling Haaland. Anh đã ghi tới 16 bàn chỉ sau 8 trận ở vòng loại UEFA, một hiệu suất khủng khiếp có thể làm tổn thương bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Na Uy của Haaland hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn cho kỳ World Cup năm nay.
Na Uy của Haaland hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn cho kỳ World Cup năm nay.

Những mối đe dọa tiềm tàng khác

Ngoài kịch bản trên, nhiều bảng đấu khó khăn khác cũng có thể được tạo ra. Nhật Bản (Nhóm 2) từng gây chấn động khi xếp trên Tây Ban Nha và Đức tại World Cup 2022. Ai Cập của Mohamed Salah và nhà vô địch châu Phi Bờ Biển Ngà (Nhóm 3) cũng là những đối thủ khó chịu. Ghana (Nhóm 4), đội từng vào tứ kết năm 2010, luôn là một thế lực không thể coi thường.

Đối với đội chủ nhà Mỹ và đội tuyển Anh, các kịch bản tốt nhất và tệ nhất cũng đã được định hình. Viễn cảnh xấu nhất cho Mỹ là rơi vào chính "bảng tử thần" đã nêu. Trong khi đó, một kịch bản khó khăn cho Anh có thể là đối đầu với Nhật Bản, Ai Cập và Ý, do quy định chỉ có tối đa hai đội châu Âu trong một bảng.

PHỐ HỘI