Khởi nghiệp - OCOP

Mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình mới

KHÁNH NGÂN 21/11/2025 10:30

Làn sóng khởi nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều mô hình mới, phù hợp nhu cầu thị trường hiện đại.

548216386_122149952414704198_8072321742261788229_n.jpg
Tại Leaf Village & Farm (phường Hải Vân) tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống dành cho du khách. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dừng lại ở những ý tưởng quen thuộc, các startup trẻ đang mạnh dạn khai phá lĩnh vực xanh, số hóa dịch vụ, tối ưu trải nghiệm người dùng và tạo ra giá trị bền vững.

Tận dụng lợi thế địa phương

Anh Alăng Bia (xã Avương) tích cực tham gia các lớp tập huấn, tham quan học tập những mô hình kinh tế hiệu quả. Từ những kiến thức tiếp thu được, anh thay đổi tư duy và quyết tâm khởi nghiệp để vươn lên làm giàu. Qua thực tế nhu cầu sử dụng nước tinh khiết ở địa phương khá lớn, năm 2023, anh quyết định đầu tư mô hình sản xuất nước uống đóng chai.

Với nhiều nguồn vốn gom góp, anh lắp đặt dây chuyền lọc nước hiện đại: nguồn nước đầu vào được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược (RO), Ozone theo công nghệ Hoa Kỳ và thanh trùng bằng đèn cực tím (UV). Hiện cơ sở nước uống tinh khiết Alangbia được nâng cấp với công suất 2.000 - 2.500 lít/ngày, sở hữu bể lọc lớn và hệ thống vận hành ổn định, bảo đảm nguồn nước cung cấp ra thị trường liên tục 24/24 giờ. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu người dân, mô hình còn tạo việc làm cho 2 lao động địa phương, thu nhập 250 nghìn đồng/ngày/người.

Trong khi đó, Leaf Village & Farm (Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoa Hòa Bắc, phường Hải Vân) định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn liền với cộng đồng. Dự án “Vườn liên kết Làng Lá - chung tay cùng bà con phát triển kinh tế” ra đời với mục tiêu trở thành cầu nối hợp tác. Trong đó, Leaf hỗ trợ kỹ thuật và vật tư, bà con sản xuất, Leaf bao tiêu sản phẩm và đồng thời đưa vườn sản xuất thành điểm tham quan trải nghiệm.

Đối với bà con đồng bào Cơ Tu tại phường Hải Vân, dự án mang lại nhiều lợi ích: nâng cao thu nhập và ổn định đời sống; thúc đẩy sản xuất sạch, an toàn với nông sản chất lượng cao; bảo tồn và phát huy các tập quán sản xuất truyền thống; đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng thông qua hợp tác nhóm hộ.

Đối với Leaf Village & Farm, dự án giúp chủ động nguồn nguyên liệu sạch phục vụ nhà hàng, lưu trú và các trải nghiệm ẩm thực; khẳng định hình ảnh thương hiệu gắn kết, bền vững và trách nhiệm xã hội. Đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch mới, nơi du khách trực tiếp tham quan, thu hoạch và chế biến nông sản, tăng sức hút và nâng cao trải nghiệm tại Làng Lá.

Bước đầu, dự án triển khai khảo sát, lựa chọn, ký kết hợp đồng với 15 hộ dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy trình sạch, an toàn. Leaf cung cấp giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật, giám sát tiến độ và thu mua toàn bộ sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu “Nông sản Làng Lá”. Sau khi hình thành sản phẩm ổn định, dự án kết hợp du lịch cộng đồng với trải nghiệm tại vườn, giới thiệu văn hóa Cơ Tu và quảng bá nông sản, tạo thu nhập kép cho hộ dân và nâng cao giá trị cộng đồng bền vững.

514501607_3989642781288867_7717411087883031535_n.jpg
Công ty TNHH Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ Net Corp ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy để tăng tính hiệu quả và tương tác. Ảnh: ĐVCC

Ứng dụng công nghệ số

Khởi nghiệp từ tháng 4/2024, anh Hứa Phong (Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ Net Corp, phường Hải Châu) đã phát triển mô hình đào tạo tiếng Anh và tiếng Trung cho 1.000 học viên thông qua việc ứng dụng AI vào giảng dạy. Nền tảng cho phép học viên và giáo viên học trực tuyến, đồng thời ghi hình, ghi âm toàn bộ buổi học và tự động lưu lại để xem bất cứ lúc nào; đặc biệt, sở hữu hệ thống theo dõi tiến độ và phân tích điểm mạnh, điểm yếu theo thời gian thực, giúp điều chỉnh lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên một cách kịp thời và chính xác.

Toàn bộ quy trình học tập được số hóa: học viên điểm danh tự động khi vào lớp; giáo viên nhập điểm theo từng tiêu chí; bài tập được nộp và chấm ngay trên hệ thống, kèm tính năng nhắc nhở hạn nộp. Báo cáo tiến độ học tập được thể hiện bằng biểu đồ và bảng điểm, giúp cả giáo viên và học viên theo dõi dễ dàng.

Net Corp đang phát triển nền tảng học tập mới, kết hợp bài giảng video với AI tương tác. Nền tảng này giúp học viên tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả tương tác 100% thông qua AI bot với hệ thống câu hỏi trực tiếp và khả năng giải đáp thông minh, cùng với sự đồng hành của đội ngũ cố vấn học tập.

Hiện doanh nghiệp có 60 lao động, trong đó 40 người là lao động địa phương với thu nhập từ 7-12 triệu đồng/tháng. Anh Phong chia sẻ, mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả học tập mà còn tạo sự chủ động cho học viên trong suốt quá trình tiếp cận kiến thức. Việc ứng dụng công nghệ số và AI cho phép cá nhân hóa lộ trình học, hỗ trợ người học theo dõi tiến độ, tự điều chỉnh thời gian và ôn luyện linh hoạt. Theo anh, đây chính là hướng đi phù hợp trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khi công nghệ trở thành công cụ giúp học viên học nhanh hơn, nhớ lâu hơn và tương tác nhiều hơn với giáo viên.

Thành đoàn Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ số và tài chính số cho thanh niên khởi nghiệp năm 2025, thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, các chính sách, cơ chế hỗ trợ, đồng thời giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng và vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội. Các chuyên đề thực tiễn về pháp luật kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số giúp doanh nghiệp trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh.

Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng nói, việc trang bị kỹ năng cho thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp rất quan trọng, đồng thời cho biết Thành đoàn luôn đồng hành, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giới trẻ.

KHÁNH NGÂN