Đề xuất ngày 22/11 là ngày truyền thống của HĐND các cấp
ĐNO - Sáng 21/11, phát biểu tham luận tại tọa đàm “Phát huy vai trò HĐND trong kỷ nguyên mới” nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 63/SL về tổ chức HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn đề xuất lấy ngày 22/11 làm ngày truyền thống HĐND các cấp.

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Sắc lệnh số 63/SL ra đời không chỉ thiết lập một bộ máy chính quyền mới mà còn thể hiện sâu sắc tư tưởng dân chủ, tầm nhìn chiến lược và khát vọng xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Sau 80 năm, tinh thần và giá trị của sắc lệnh này vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam được trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực ở địa phương là HĐND và cơ quan hành chính là Ủy ban hành chính. Việc chính quyền các cấp được hình thành từ ý chí, nguyện vọng và sự tín nhiệm của nhân dân đã thể hiện rõ tinh thần “dân là chủ, dân làm chủ”, đồng thời khẳng định bản chất dân chủ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay từ những ngày đầu thành lập.

Sắc lệnh 63/SL cũng đặt nền móng cho một hệ thống chính quyền địa phương thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Việc thiết lập cơ cấu gồm hai cơ quan - HĐND và Ủy ban hành chính - không chỉ bảo đảm tính đại diện và năng lực điều hành của bộ máy nhà nước mà còn tạo cơ sở pháp lý để nhân dân tham gia quản lý xã hội, với mọi hoạt động đều phải hướng đến phục vụ người dân.
Việc kế thừa mô hình gồm HĐND và UBND (tiền thân là Ủy ban hành chính) đã chứng tỏ sức sống và tầm nhìn của Sắc lệnh 63/SL.
Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, HĐND tiếp tục là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân. Song song đó, UBND là cơ quan chấp hành của HĐND, đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Kể từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy HĐND các cấp nhanh chóng được kiện toàn, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, tạo tiền đề cho bộ máy mới vận hành thông suốt.
Các kỳ họp được tổ chức kịp thời để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, trong khi Thường trực và các Ban HĐND chủ động triển khai giám sát, tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh.
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc kế thừa và phát huy tinh thần của Sắc lệnh 63/SL không chỉ khẳng định tính đúng đắn, nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đây còn là động lực để mô hình chính quyền hai cấp tại các địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân hơn, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Tại tọa đàm, các đại biểu nhất trí đề xuất chọn ngày 22/11 hằng năm làm ngày truyền thống của HĐND các cấp.