Sân chơi ý nghĩa cho người khuyết tật
Nhằm tạo động lực cho người khuyết tật duy trì thói quen chơi thể thao, nâng cao sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng, thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các giải đấu hấp dẫn, mang đến sân chơi ý nghĩa.

Tìm thấy niềm vui với thể thao
Hình ảnh anh Trần Quốc Trung (phường Hòa Khánh) tập luyện và thi đấu các giải thể thao dành cho người khuyết tật dần trở nên quen thuộc. Không may mắn khi khuyết tật tay và chân trái từ nhỏ, gây khó khăn trong vận động, nhưng anh Trung vẫn giữ niềm đam mê thể thao. Anh tập luyện và chơi nhiều môn như chạy bộ, cầu lông.
“Mỗi buổi sáng, tôi duy trì thói quen chạy bộ dọc các cung đường biển của thành phố. Riêng với cầu lông, tôi tập luyện, thi đấu cùng bạn bè và các thành viên câu lạc bộ phường Hòa Khánh. Với tôi, thể thao là một phần quan trọng của cuộc sống. Có nhiều khó khăn, trở ngại trong tập luyện và thi đấu thể thao, nhưng tôi luôn nỗ lực để chiến thắng bản thân mình và hướng đến một cuộc sống ý nghĩa hơn”.
Chung niềm đam mê lớn với thể thao, anh Ngô Văn Đông (phường Thanh Khê) chọn bóng bàn là môn phù hợp với bản thân để tập luyện và thi đấu. Không may bị liệt hai chân từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực phi thường, anh Đông chơi tốt bóng bàn và từng được chọn vào đội tuyển bóng bàn thành phố Đà Nẵng thi đấu các giải cấp quốc gia.
“Thể thao mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt hơn đối với người khuyết tật. Không chỉ nâng cao sức khỏe, chơi thể thao giúp tôi tìm thấy niềm vui, có cơ hội giao lưu, gắn kết bạn bè. Tôi sẽ duy trì thói quen chơi bóng bàn và mong rằng, mỗi người khuyết tật chọn cho mình một môn phù hợp để tập luyện và thi đấu”, anh Đông thổ lộ.
Theo ông Trương Công Nghiêm, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố, những năm qua, phong trào tập luyện, thi đấu thể thao của người khuyết tật thành phố phát triển về số lượng và chất lượng. Nhiều đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho người khuyết tật tham gia tập luyện thường xuyên với các môn như cầu lông, bóng bàn, điền kinh, bơi…
Tạo sân chơi ý nghĩa
Nhằm cổ vũ phong trào thể thao trong người khuyết tật phát triển, thành phố thường xuyên tổ chức những giải đấu phù hợp. Trong hai ngày 22 và 23/11, Giải thể thao người khuyết tật thành phố Đà Nẵng năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã mang đến sân chơi ý nghĩa cho các vận động viên.

Hơn 80 người khuyết tật đến từ 12 đơn vị cùng thi đấu 3 môn thể thao gồm: điền kinh (tại sân điền kinh Hòa Xuân), bóng bàn (Câu lạc bộ Phan Châu Trinh) và cầu lông (Cung Thể thao Tiên Sơn). Nhiều nội dung được đưa vào tranh tài nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên được thi đấu.
Trong đó, môn điền kinh có 8 nội dung gồm: đẩy tạ nam nữ, chạy 100m nam nữ khuyết tật vận động và khiếm thị. Môn cầu lông và bóng bàn có tổng cộng 13 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ đứng và ngồi xe lăn.
Giải diễn ra trong không khí vui tươi, nhận được sự hưởng ứng của các vận động viên. Chị Trần Thị Xuân Mới (phường Ngũ Hành Sơn) cho biết:
“Sau nhiều nỗ lực, tôi đã giành giải nhất nội dung đẩy tạ nữ khiếm thị. Tuy nhiên, điều tôi vui hơn cả là giải đã mang đến cơ hội để tôi được gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, thi đấu thể thao đầy ý nghĩa. Việc các giải đấu được tổ chức thường xuyên còn tạo động lực để tôi duy trì thói quen tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao cho hay, thành phố khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tập luyện, thi đấu thể thao, đưa phong trào thể thao quần chúng lan tỏa rộng trong cộng đồng.
Thông qua giải thể thao người khuyết tật thành phố Đà Nẵng năm nay, ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc đại diện thành phố tham gia các giải vô địch quốc gia trong năm 2026. Năm 2025, đội tuyển thể thao người khuyết tật thành phố tham gia thi đấu các giải quốc gia và đạt thứ hạng cao.
“Giải thể thao người khuyết tật thành phố Đà Nẵng không chỉ là hoạt động thi đấu chuyên môn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khích lệ người khuyết tật phát huy ý chí, nghị lực vượt khó; đồng thời, khẳng định khả năng hòa nhập mạnh mẽ của người khuyết tật vào đời sống xã hội.
Thông qua giải cũng là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người khuyết tật tiếp cận thể thao, văn hóa và các dịch vụ xã hội. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, đồng hành và tôn trọng sự khác biệt, khẳng định Đà Nẵng là thành phố nhân văn, thân thiện, vì tất cả mọi người”, ông Thao nói.