Nông nghiệp

Giúp nông dân khôi phục sản xuất

HỮU ANH 24/11/2025 10:30

Đợt mưa lũ vừa qua gây ra nhiều thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, do đó ngành khuyến nông Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp nông dân khôi phục sản xuất.

z7252668235111_7053992e77f54052de22b2a20e85f98f.jpg
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân Đà Nẵng kỹ thuật thoát nước và phục hồi cây trồng. Ảnh: HỮU ANH

Hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi

Bà Ngô Thị Thu Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, sau khi nước rút, ngành nông nghiệp thành phố đã nhanh chóng hướng dẫn và phối hợp UBND các xã, phường tổ chức xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi đất, khơi thông kênh mương…

Đặc biệt, các lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức khẩn trương, giúp nông dân tiếp cận các giải pháp khôi phục sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng tổ chức gần 40 lớp tập huấn cho nông dân trên địa bàn thành phố.

z7252668387064_f71020098a1fb8863537d08911393f6b.jpg
Ông Nguyễn Văn Lục (bên trái) được hướng dẫn biện pháp phục hồi cây trồng sau lũ. Ảnh: HỮU ANH

Ông Nguyễn Hiền (xã Hà Nha) vừa tham gia lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng tổ chức. Ông là hộ nuôi trồng thủy sản bị thất thoát hơn 70% số lượng cá và bị hư hại ao nuôi trong đợt mưa lũ cuối tháng 10. “Trước đây, nông dân thường xử lý ao hồ bằng cách tiêu độc, khử trùng theo phương pháp thủ công hoặc kinh nghiệm dân gian, từ đó dẫn đến hiệu quả chưa thật sự tối ưu. Với những kiến thức, kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông, chúng tôi hy vọng sớm khôi phục sản xuất hiệu quả. Đồng thời mong muốn thành phố hỗ trợ thêm chế phẩm vi sinh để xử lý ao nuôi, vật tư để đỡ phần nào gánh nặng cho người dân”, ông Hiền nói.

Ngày 19/11 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi tọa đàm và buổi hướng dẫn thực địa các mô hình trồng trọt và chăn nuôi bị thiệt hại trên địa bàn thành phố. Tại đây, nông dân có thêm kiến thức và được trực tiếp thực hành các bước cải tạo đất, phục hồi ao nuôi, vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường...

Ông Nguyễn Văn Lục (tổ dân phố Đồng Phú, phường Hương Trà) có 4.000m2 đất trồng các loại cây ăn quả gồm bưởi, ổi, mít. Đợt mưa lớn vừa qua đã làm ngập toàn bộ khu vườn, khiến các cây ăn quả bị vàng lá, cây bưởi thì bị rụng quả. “Nhờ có sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, tôi có thể nắm vững quy trình và áp dụng ngay vào thực tiễn, rút ngắn thời gian phục hồi sản xuất. Hy vọng chất lượng của các cây còn lại có thể phục hồi để vẫn đảm bảo để cung ứng cho thị trường”, ông Lục nói.

Nỗ lực giảm thiệt hại cho nông dân

Ông Hoàng Tuyển Phương, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt và lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) cho biết, trong đợt phối hợp lần này, cán bộ khuyến nông và chuyên gia từ các viện nghiên cứu tập trung hướng dẫn nông dân Đà Nẵng kỹ thuật về cải tạo đất sau ngập úng, chăm sóc cây hoa màu và cây ăn quả; vệ sinh chuồng trại, xử lý nguồn nước, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; khôi phục ao nuôi thủy sản, kiểm soát môi trường nước và các biện pháp giảm thiểu rủi ro sạt lở trong lâm nghiệp…

z7252670338919_d414bb725ed973042efbff5aec367892(1).jpg
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và doanh nghiệp trao phân bón, chế phẩm vi sinh, thuốc sát trùng cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HỮU ANH

Theo thống kê, đợt mưa lũ lớn từ ngày 25/10 đến 3/11, kết hợp với ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mức độ thiệt hại chưa từng có, cụ thể 358ha lúa, hơn 1.172ha hoa màu, 745ha cây lâu năm, 213ha cây ăn quả cùng 438ha rừng và hàng trăm nghìn chậu hoa cây cảnh bị hư hại. Về chăn nuôi, có tới 2.541 con gia súc và 285.477 con gia cầm bị chết, thủy sản thiệt hại nặng với 119ha nuôi cá và 26ha nuôi tôm bị cuốn trôi và phá vỡ ao nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, ngành nông nghiệp đang nỗ lực khắc phục, sớm ổn định đời sống cho người dân. Để quá trình khôi phục đạt kết quả bền vững, thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ sau thiên tai, phù hợp điều kiện thực tiễn của Đà Nẵng - địa phương có địa hình đa dạng, chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Trước mắt hỗ trợ thêm giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết yếu và kinh phí khắc phục hậu quả nhằm giúp sớm phục hồi các vùng sản xuất. Bên cạnh đó, thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về khuyến nông, trong đó chú trọng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu như xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; hỗ trợ ứng dụng công nghệ dự báo thời tiết phục vụ sản xuất.

Thành phố cũng đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức thêm các chuyên đề kỹ thuật về cải tạo đất, xử lý môi trường, tái đàn chăn nuôi và phục hồi ao nuôi thủy sản; đồng thời tăng cường các đoàn công tác hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường. Ngoài ra, cần đẩy mạnh mô hình hợp tác “4 nhà” (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) để tạo chuỗi liên kết hiệu quả, hỗ trợ bà con tiếp cận giống, vật tư, kỹ thuật và thị trường một cách thuận lợi hơn.

HỮU ANH