Loạt hãng hàng không hoãn bay đến Venezuela sau cảnh báo của Mỹ
ĐNO - Nhiều hãng hàng không quyết định hủy chuyến bay đến Venezuela từ cuối tuần qua, sau khi cơ quan quản lý hàng không Mỹ cảnh báo về “nguy cơ tiềm ẩn” khi lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện tại khu vực thuộc quốc gia Nam Mỹ này.

Theo AFP, các hãng hàng không quốc tế gồm Iberia của Tây Ban Nha, TAP của Bồ Đào Nha, LATAM của Chile, Avianca của Colombia và GOL của Brazil tạm dừng các chuyến bay đến Venezuela.
Chủ tịch Hiệp hội Hãng hàng không Venezuela (ALAV) Marisela de Loaiza không nêu thời điểm các hãng hàng không trên sẽ nối lại hoạt động.
Một phát ngôn viên của Hãng hàng không Iberia nói với Newsweek, Iberia quyết định tạm dừng hoạt động tại Venezuela kể từ hôm nay (24/11) và đang đánh giá tình hình để quyết định thời điểm nối lại các chuyến bay trên.
Hay như TAP Air xác nhận hủy các chuyến bay ngày 22/11 và 25/11 sau thông tin từ cơ quan hàng không Mỹ cho thấy điều kiện an toàn trong không phận Venezuela không được đảm bảo.
Các hãng hàng không Copa của Panama, Air Europa, PlusUltra của Tây Ban Nha và LASER của Venezuela hiện vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay, trong khi hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cho biết quyết định hủy các chuyến bay từ ngày 24 - 28/11.
Trước đó, theo AFP, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) kêu gọi các máy bay dân sự trong không phận Venezuela “thận trọng” do “tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela”.
FAA thông báo về “mối đe dọa có thể gây ra rủi ro tiềm tàng cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả khi bay qua, giai đoạn đến và đi của chuyến bay, sân bay và máy bay trên mặt đất”.
Washington đã điều một nhóm tác chiến tàu sân bay, các tàu chiến khác của Hải quân cũng như máy bay tàng hình đến khu vực - những đợt triển khai mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là “kiềm chế buôn bán ma túy”.
Lực lượng của Washington thực hiện các cuộc không kích nhằm vào hơn 20 tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9 này, khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Tuy vậy, Mỹ vẫn chưa công bố bằng chứng cụ thể cho thấy các tàu nhắm tới được sử dụng để buôn lậu ma túy hoặc gây ra mối đe dọa cho Mỹ. Căng thẳng trong khu vực bùng phát do chiến dịch này và sự gia tăng quân sự đi kèm.
Hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đến biển Caribe vào đầu tháng 11 vừa qua, với các tàu chiến bổ sung, hàng nghìn nhân sự và máy bay tàng hình bổ sung. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từng nhiều lần kêu gọi hòa bình và tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với chính quyền của ông Trump.
Theo Newsweek, Mỹ chính thức dừng tất cả chuyến bay chở khách và chở hàng trực tiếp đến Venezuela vào năm 2019, nhưng máy bay vẫn có thể bay qua quốc gia này đến các điểm đến khác.