Các địa phương chung tay ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường
ĐNO - Lực lượng công an xã, đoàn thanh niên và nhà trường tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng phối hợp triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ học sinh trước mối nguy tệ nạn ma túy.

Làm sạch địa bàn để bảo vệ học sinh
Tại xã Tam Xuân, công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện được xem là giải pháp quan trọng để xóa nguy cơ ma túy tồn tại quanh khu dân cư và gần cơ sở giáo dục. Công an xã duy trì thường xuyên việc nắm tình hình, gặp gỡ từng trường hợp, vận động gia đình và đối tượng tự giác tham gia chương trình cai nghiện.
Đến nay, Công an xã thuyết phục thành công 6 trường hợp người nghiện ở các thôn Phú Bình, Bích Tân, Phú Hưng, Bích An tự nguyện đăng ký cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Đà Nẵng.
Công an xã Tam Xuân sẽ tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; giữ vững mục tiêu xây dựng xã Tam Xuân “không có ma túy - vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.
Tại xã Phú Ninh, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được thực hiện liên tục và đạt nhiều kết quả. Thời gian qua, Công an xã phát hiện 3 vụ với 4 đối tượng liên quan mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an xã Phú Ninh xử lý 20 trường hợp sử dụng ma túy, trong đó 19 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 28,5 triệu đồng. Đề nghị kết thúc quản lý 2 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy trên địa bàn...
Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy được thực hiện chặt chẽ khi đưa vào diện quản lý 8 đối tượng, đang theo dõi 31 người sử dụng và 23 người nghiện. Ngoài ra, Công an xã đưa đi cai nghiện tại cơ sở 7 trường hợp và quản lý sau cai 9 người.
Trung tá Đoàn Viết Kim, Phó Trưởng Công an xã Phú Ninh nói: “Đơn vị duy trì tuần tra đêm, tăng cường biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm. Những nỗ lực này sẽ góp phần làm trong sạch địa bàn, giảm thiểu tối đa các nguy cơ tiếp xúc tệ nạn ma túy đối với thanh thiếu niên, học sinh”.
Tăng cường biện pháp mềm trong trường học
Cùng với các biện pháp mạnh nhằm xử lý tội phạm và người nghiện, các mô hình phòng ngừa trong trường học đang được nhân rộng, tạo môi trường an toàn từ bên trong nhà trường.
Tại xã Phú Ninh, Công an xã đã triển khai mô hình “Ngôi trường bình an” tại Trường THPT Nguyễn Dục, Trường Tiểu học Lê Hoàn.
.jpg)
Trong mô hình này, Tổ nòng cốt an ninh trật tự trong học sinh được thành lập và trở thành lực lượng phát hiện sớm các nguy cơ tệ nạn xâm nhập học đường, kịp thời thông tin cho giáo viên chủ nhiệm và Công an xã. Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra khu vực trường học để chặn đứng việc tiếp cận, dụ dỗ học sinh của các đối tượng xấu.
Nhà trường triển khai nhiều giải pháp nội bộ như giáo viên chủ nhiệm theo dõi nền nếp của từng lớp, ban giám hiệu thiết lập kênh tiếp nhận thông tin vi phạm 24/24 giờ; đưa nội dung giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ngừa ma túy và bạo lực học đường vào các tiết sinh hoạt dưới cờ.
Thầy giáo Nguyễn Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Dục cho biết, năm học 2025 - 2026, toàn trường có 734 học sinh với 20 lớp. Việc xây dựng “Ngôi trường bình an” là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ học sinh với sự tham gia của 3 bên là gia đình - nhà trường - chính quyền.
“Không chỉ giáo dục về nhận thức mà các vụ việc sẽ được xử lý ngay từ đầu, hạn chế lan rộng hoặc để lại hậu quả cho học sinh. Từ đó, giúp các em có thêm môi trường lành mạnh để rèn luyện, tránh xa các nguy cơ từ tệ nạn xã hội”, thầy Đoàn nói.
Tại xã Thượng Đức, Công an xã phối hợp các trường học triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và ra mắt mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”.
Lực lượng công an còn ra mắt Tổ tự quản phòng, chống ma túy trong nhà trường để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tệ nạn. Ngoài ra, các buổi tuyên truyền được thực hiện theo hướng trực quan giúp học sinh dễ nhận diện các loại ma túy mới, thủ đoạn lôi kéo và biết cách tự bảo vệ.
.jpg)
Tương tự, Công an xã Tam Mỹ, Đoàn Thanh niên xã và Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức ra mắt mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”. Khi tham gia mô hình, học sinh sẽ ký cam kết nói không với ma túy và nhận tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
Mô hình hướng đến trang bị cho học sinh kiến thức về tác hại ma túy, kỹ năng nhận biết và phòng tránh, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Đồng thời xây dựng cầu nối giúp nhà trường, gia đình, chính quyền và các đoàn thể cùng phối hợp trong giám sát, giáo dục, tạo phong trào mạnh mẽ nói không với ma túy.
Theo lãnh đạo Công an xã Tam Mỹ, đây là hoạt động quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục không ma túy, không chất gây nghiện. Đồng thời hướng đến mục tiêu xã Tam Mỹ không còn ma túy vào năm 2028.