Mưa lũ nghiêm trọng tại Đông Nam Á
Người dân tại một số quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia đang ứng phó với lở đất, ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kỷ lục tại khu vực.
.jpg)
Lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người tại 10 tỉnh ở miền Nam Thái Lan như Surat Thani, Krabi, Nakhon Si, Songkhla, trong đó ít nhất 8 người thiệt mạng. Quận Hat Yai (tỉnh Songkhla), nơi vừa ghi nhận lượng mưa trong ngày cao nhất trong vòng 300 năm qua, khiến mực nước dâng cao từ 0,5m - 2,5m, cô lập các cộng đồng, đóng cửa các nhà máy nước, làm gián đoạn nguồn điện và internet.
Tờ Nation (Thái Lan) cho biết, Thống đốc tỉnh Songkhla, ông Ratthasart Chidchoo ban bố “vùng thảm họa” trên toàn bộ 16 quận hành chính của tỉnh vào ngày 24/11, ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân do mưa lớn liên tục khiến khu vực rơi vào tình trạng khủng hoảng. Lệnh này ưu tiên việc sơ tán ngay lập tức các nhóm dễ bị tổn thương, gồm trẻ em, người già và người bệnh. Các đơn vị quân đội, dân sự và chính quyền địa phương được huy động để đẩy nhanh các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ.
Tại quận Na Thawi, nơi tình hình được mô tả là “nguy kịch” khi tất cả tuyến đường chính và phụ trong quận bị chia cắt, khiến việc đi lại trên bộ trở nên bất khả thi. Quận trưởng Na Thawi, ông Warintorn Thongkhao, nói với Nation, Na Thawi đang thiếu trầm trọng các thiết bị cứu trợ thiết yếu để tiếp cận các khu vực bị ngập sâu và sơ tán số lượng lớn người dân. Na Thawi đồng thời rất cần thực phẩm chế biến sẵn, nước uống và nhu yếu phẩm cơ bản để phân phát cho những người vẫn còn bị mắc kẹt.
Cơ quan ứng phó thảm họa cho biết, Thái Lan huy động hàng trăm thuyền và xe gầm cao để vận chuyển hàng cứu trợ, trong khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ra lệnh triển khai thêm máy bơm nước xử lý tình trạng nghiêm trọng ở vùng ngập lụt. Chính phủ cũng quyết định giải ngân trước mắt khoản trợ cấp 9.000 baht (gần 280 USD) cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng, không cần chờ khảo sát thiệt hại chính thức.
Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan nhận định, do rãnh gió mùa mạnh và hệ thống áp thấp chịu ảnh hưởng của La Nina, mưa liên tục từ ngày 19/11 đổ xuống phía nam đất nước. Tình hình đang dịu bớt và sẽ trở lại bình thường trong vài ngày tới.
Trong khi đó, Chính phủ Malaysia, thông qua Ủy ban Quản lý thảm họa trung ương và Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia, huy động tất cả cơ quan an ninh ứng phó với lũ lụt đang ảnh hưởng đến một số bang ở Bờ Đông và Bắc của bán đảo Malaysia. Ít nhất 15.000 người tại 7 tiểu bang bao gồm Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn và phải sơ tán. Lở đất, lũ lụt và cây đổ do mưa gây thiệt hại nặng tại thung lũng Klang. Malaysia chưa ghi nhận thiệt hại về người trong đợt mưa lớn lần này.
Bernama đưa tin, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quản lý thảm họa trung ương, cho biết 63 trung tâm cứu trợ tạm thời đã được kích hoạt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng Phòng vệ dân sự với hơn 1.200 nhân viên trong tư thế sẵn sàng.
Cạnh đó, lực lượng Phòng vệ biển Malaysia sẵn sàng với 91 phương tiện trên bộ và dưới nước, gồm nhiều loại thuyền, xe cứu thương, xe tải, xe bốn bánh, máy bay không người lái quan sát và thiết bị cứu hộ trên mặt nước. Các trung tâm kiểm soát hoạt động thảm họa đang hoạt động 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước sông và các sườn dốc có nguy cơ để ứng phó kịp thời.
“Chính phủ đảm bảo rằng tất cả người dân được sơ tán đến trung tâm cứu trợ đều được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm như thực phẩm, lều trại, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc men, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với tính mạng và tài sản”, ông Ahmad Zahid Hamidi nói với Bernama.
Phó Thủ tướng Malaysia đồng thời kêu gọi người dân tiếp cận thông tin và cảnh báo lũ lụt thông qua trang web hoặc mạng xã hội của chính phủ, cũng như tải xuống ứng dụng myCuaca để cập nhật thời tiết từ Cục Khí tượng Malaysia.
Malaysia cảnh báo về mưa lớn liên tục tại các tiểu bang trên cho đến hết ngày hôm nay (26/11).