Phát triển lâm nghiệp bền vững
Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành lâm nghiệp Đà Nẵng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, phát triển rừng nhằm giữ gìn “lá phổi xanh” của thành phố, tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của Đà Nẵng.

Nhiều chuyển biến rõ nét
Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ đó nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi và giảm thiểu tác động đến tài nguyên rừng.
Trong công tác bảo vệ rừng, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, lực lượng kiểm lâm thành phố không ngừng đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng viễn thám, dữ liệu không gian, trí tuệ nhân tạo (AI) trong theo dõi diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng và giám sát tài nguyên, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến rừng và hệ sinh thái. Riêng năm 2025, độ che phủ rừng đạt 57,99%, cao hơn mức bình quân cả nước (42%).
Giai đoạn 2021 - 2025, hơn 486.351ha rừng được giao khoán, bảo vệ theo các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã trồng hơn 5.334ha rừng phòng hộ, đặc dụng và gần 1.935ha rừng sản xuất.
Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” được triển khai hiệu quả, dự kiến cuối năm 2025 đạt hơn 56,73 triệu cây, hoàn thành 100% so với kế hoạch giao. Diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 1.093,4ha; tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đạt hơn 29.571ha, dự kiến 30.000ha cuối năm 2025, hoàn thành 100% kế hoạch theo mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.
Đặc biệt, trong lĩnh vực dược liệu, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách đã giúp người dân quan tâm hơn đến phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, gắn việc sản xuất với bảo vệ môi trường rừng, sinh thái. Qua đó, từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, hạn chế việc phá rừng để làm nương rẫy; diện tích trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác được mở rộng, góp phần hình thành vùng sản xuất cây dược liệu tập trung phục vụ cho trung tâm công nghiệp dược liệu.
Đến nay, thành phố đã hỗ trợ 140.333 cây sâm Ngọc Linh (1 năm tuổi) cho 2.328 hộ để trồng mới 7ha; hỗ trợ 721.023 cây dược liệu khác cho 94 hộ/nhóm hộ để trồng mới 99,1ha. Cạnh đó, xây dựng khu khoanh nuôi, trồng bảo tồn chủ động để bảo tồn gen và cung cấp vật liệu nhân giống cho 6 loại cây dược liệu với tổng diện tích là 7ha tại khu vực trại sâm Tắk Ngo (xã Trà Linh); nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác bảo tồn sâm Ngọc Linh và các loại cây dược quý.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Từ Văn Khánh nhìn nhận, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo chuyển biến sâu rộng trong công tác lâm nghiệp. Nhờ vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai có trọng tâm, hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy tăng giá trị ngành lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định và cải thiện sinh kế cho người dân miền núi. Đồng thời giảm tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo duy trì ổn định và nâng cao chất lượng, năng lực phòng hộ của rừng.
Đồng bộ giải pháp quản lý, phát triển rừng
Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị xác định mục tiêu trọng tâm là bảo vệ vững chắc diện tích rừng hiện có, phục hồi các diện tích rừng bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rừng theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng tiếp tục được siết chặt bằng việc tổ chức tuần tra thường xuyên trên các khu vực trọng điểm, ứng dụng GIS, SMART, thiết bị số trong tuần tra bảo vệ rừng. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã và lấn chiếm đất rừng; đồng thời, củng cố hoạt động các chốt, trạm quản lý bảo vệ rừng theo phương châm “phòng là chính, bảo vệ từ gốc”.
Cạnh đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng sẽ triển khai trồng rừng bổ sung, khoanh nuôi tái sinh và phục hồi rừng tự nhiên tại các khu có diện tích rừng suy thoái. Các hoạt động điều tra, giám sát các loài nguy cấp, quý hiếm được tăng cường; thiết lập hệ thống bẫy ảnh tại các khu rừng, điểm quan trắc sinh thái và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của toàn bộ các khu rừng đặc dụng.
Ngoài ra, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng phối hợp các tổ chức quốc tế tiếp tục thực hiện chương trình bảo tồn voi châu Á, tìm kiếm sao la… “Với loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển rừng bền vững của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030”, ông Lê Hoàng Sơn bày tỏ.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Út cho biết, ngành lâm nghiệp thành phố đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Trong đó, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có, nghiên cứu đề xuất xây dựng các chính sách mới, đột phá, đảm bảo phát triển lâm nghiệp bền vững và tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
Toàn ngành nỗ lực bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 - 2025; góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 54%; nâng cao năng suất, chất lượng rừng, đáp ứng yêu cầu về cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện các chương trình, dự án và phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy xã hội hóa nghề rừng, thu hút đầu tư vào lâm nghiệp; khai thác tối đa các tiềm năng, giá trị của hệ sinh thái rừng, phát triển lâm nghiệp theo hướng chuỗi giá trị xanh, tuần hoàn.
Đồng thời, hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tập trung triển khai Kế hoạch hành động REDD+; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon; tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu về phát thải và hấp thụ carbon; tăng cường nâng cao năng lực quản lý, giám sát bảo vệ rừng và chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát và quản lý tài nguyên rừng…