Đẩy nhanh tiến độ đoạn tuyến đường gom cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 289/BC-BXD ngày 7/11/2025 về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh của Đoàn kiểm tra số 01, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các đoạn đường gom, đường ngang thuộc phạm vi xã Bà Nà, phường Liên Chiểu và phường Hòa Khánh, làm cơ sở để Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án Hòa Liên - Túy Loan.
Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Văn bản số 8741/VPCP ngày 16/9/2025; kịp thời có giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam vào ngày 19/12/2025 theo yêu cầu, không lùi tiến độ.

Trước đó, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cho biết, mục tiêu hoàn thành đồng bộ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trong tháng 10 được đánh giá khó đáp ứng bởi vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng thi công đường gom, đường ngang. Dù chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung vào hoàn thiện hạng mục này nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là vướng mắc mặt bằng thi công đường gom và đường ngang trên địa bàn các phường: Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà đang vướng nhiều vị trí đoạn tuyến.
Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn cho hay, trên địa bàn xã, tuyến đường gom còn vướng 1 trường hợp, chủ hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng, tuy nhiên chủ hộ chưa bàn giao đủ mặt bằng để thi công đường gom. Đối với tuyến đường dẫn cầu Phước Hưng - Phước Hậu, vướng 2 trường hợp có tài sản trên đất. Riêng tuyến nhánh bên trái đoạn cuối tuyến, các hộ đã thống nhất ký bàn giao mặt bằng và đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ hết nhà, vật kiến trúc trên đất.
UBND xã Bà Nà đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan, vận động các hộ dân tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng. “Thực hiện chỉ đạo của thành phố, địa phương cũng đã quyết liệt ra quân, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở các điểm nghẽn mặt bằng của dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND xã báo cáo cấp trên xem xét, chỉ đạo. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đối thoại, tuyên truyền với người dân, đồng thời tập trung triển khai xử lý, để đưa dự án về đích theo đúng chỉ đạo”, ông Tuấn nói.