Phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu
Thành phố đang áp dụng đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực, chung tay ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Cùng ứng phó thiên tai
Theo thống kê của UBND xã Trà Tân, đợt mưa lớn vừa qua đã gây sạt lở, ngập lụt, 17 căn nhà của người dân bị vùi lấp, trôi hoàn toàn, 47 ngôi nhà bị hư hại. Trên các tuyến đường và trong khu dân cư trên địa bàn xã có hơn 50 điểm sạt lở lớn nhỏ, chia cắt các thôn.
Do mưa lớn nhiều ngày, nước tràn vào các ao nuôi cá gây thất thoát. Mưa lớn làm hư hại nhiều diện tích rừng trồng quế, keo của người dân; gây sạt lở đất đã vùi lấp các chuồng trại chăn nuôi, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân trên địa bàn các thôn.
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết những ngày qua, các đơn vị xã Trà Tân đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước tại các khu vực công cộng. Thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nhà bị hư hỏng.
Các lực lượng chức năng của xã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sạt lở, hư hỏng trên các tuyến giao thông quốc lộ 40B, 24C để thông tuyến. UBND xã đã trưng dụng xe ủi, xe múc tiến hành san ủi, thông tuyến tạm thời các điểm giao thông ở các thôn trên địa bàn xã. “Mong thành phố kịp thời hỗ trợ kinh phí để các hộ dân bị hư hỏng, trôi nhà cửa có điều kiện xây mới, sửa chữa, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương khắc phục các tuyến giao thông để đi lại, vận chuyển hàng hóa”, ông Lai đề xuất.
Sạt lở cũng xảy đến ở các địa phương vùng đồng bằng. Bờ biển tiếp tục sạt lở nặng nề ở các xã Duy Nghĩa, Tam Hải. Chính quyền địa phương, người dân những ngày qua trộn cát vào bao tải để che chắn, gia cố các điểm xung yếu.
Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho hay: “Ở khu vực Cửa Lở, sạt lở, xâm thực của nước biển ngày càng ăn sâu vào đất liền. Chúng tôi mong Công ty CP Tập đoàn Trường Hải đẩy nhanh dự án nạo vét luồng Cửa Lở gắn với đầu tư kè gia cố bờ biển để hạn chế sạt lở”.
Thích ứng với biến đổi khí hậu
Do vị trí địa lý, địa hình, địa mạo, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, mức độ khốc liệt. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai gắn với biến đổi khí hậu. Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ, kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản.
Các sở, ngành, địa phương ưu tiên triển khai phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) gắn với nguyên tắc phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, khắc phục nhanh chóng, ổn định đời sống nhân dân vùng xảy ra thiên tai; bảo đảm an toàn cho hệ thống đề điều, hồ chứa, hệ thống giao thông. Các địa phương xây dựng phương án phòng, chống thiên tai gắn với biến đổi khí hậu, vận dụng linh hoạt khi nguy cơ xảy ra.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho rằng, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng có chiến lược ứng phó với thiên tai gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ngăn chặn suy giảm, suy thoái tài nguyên; phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, phát triển rừng và các hệ sinh thái; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố.
Đà Nẵng triển khai các giải pháp tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, các điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, xâm nhập mặn.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tích hợp, triển khai nhiều dự án kỳ vọng hạn chế tác động xấu của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Tiêu biểu là dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư khoảng 982 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA của Quỹ phát triển Pháp, vốn viện trợ không hoàn lại của Ủy ban châu Âu, vốn đối ứng ngân sách, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng, bảo vệ bờ biển, nhà cửa của người dân, các cơ sở du lịch, nghỉ dưỡng khu vực ven biển.