Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Công đoàn
Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là ngày hội của đoàn viên toàn thành phố, đồng thời đánh dấu bước thay đổi căn bản về mô hình tổ chức bộ máy công đoàn trong kỷ nguyên phát triển mới. Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị chu đáo để đại hội dự kiến tổ chức ngày 11 và 12/12/2025 được diễn ra thành công.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm
Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường và thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố đã bám sát các yêu cầu, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Việc xác định rõ tầm quan trọng của đại hội được thể hiện trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện, nhân sự đến việc rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn mà còn là dịp tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn trong những năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động cho giai đoạn mới - giai đoạn dự báo có nhiều biến động, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để thích ứng.
Việc quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và 4 nghị quyết trụ cột của Trung ương được xem là trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội. Từ công tác chính trị tư tưởng đến việc triển khai phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tất cả đều hướng tới mục tiêu lấy người lao động làm trung tâm, đặt quyền và lợi ích chính đáng của người lao động lên hàng đầu.
Một trong những nhiệm vụ then chốt của đại hội là xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm, phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình, kết quả hoạt động công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua. Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng theo hướng khoa học, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đảm bảo bao quát được những kết quả nổi bật của phong trào công nhân. Công tác thẩm định, lấy ý kiến góp ý được tổ chức công khai, dân chủ, qua nhiều vòng, nhằm hoàn thiện văn kiện theo hướng sát thực, khả thi, phù hợp với đặc điểm phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Song song với báo cáo chính trị, các văn bản phục vụ đại hội như báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đề án nhân sự, các báo cáo chuyên đề… đều được chuẩn bị theo đúng quy trình, hướng dẫn. Tất cả nhằm bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ và thể hiện rõ quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động, Công đoàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp. Từ hệ thống pano, băng rôn, áp phích tại các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị đến các bài viết, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông như Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Tạp chí Lao động và Đoàn thể, các nền tảng xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của sự kiện.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của công đoàn trong chăm lo quyền lợi người lao động. Đặc biệt, các tấm gương công nhân lao động tiêu biểu, các công đoàn cơ sở vượt khó, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đã được giới thiệu như minh chứng sống động về vai trò và sức lan tỏa của tổ chức Công đoàn. Công tác tuyên truyền còn hướng tới tạo động lực để mỗi đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đăng ký phần việc thiết thực chào mừng đại hội.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn tổ chức tuyên truyền thành các đợt cụ thể, trong đó tổ chức tuyên truyền đậm nét trước và trong quá trình diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố.
Trước đó, tại đại hội công đoàn xã, phường tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa và niềm tin về một tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh.
Thông qua công tác tuyên truyền sâu rộng cũng như sự thành công của đại hội tại 28 xã, phường đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần của đội ngũ đoàn viên, người lao động, hướng về Đại hội Công đoàn thành phố với niềm tin và kỳ vọng mới.
Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Tổng Liên đoàn; với tinh thần trách nhiệm cao của Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp Công đoàn; đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của đoàn viên và người lao động, công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I đang được triển khai bài bản, đúng tiến độ.
Đại hội hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thành phố.
Niềm tin, sự kỳ vọng của hơn hai trăm nghìn đoàn viên vào đổi mới hoạt động công đoàn chính là động lực để đại hội thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân, là dịp khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong quá trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, an toàn, văn minh và đáng sống.