Thế giới

Brazil phê duyệt vắc xin sốt xuất huyết liều đơn đầu tiên trên thế giới

KIM OANH 28/11/2025 17:51

ĐNO - Vắc xin sốt xuất huyết Butantan-DV chỉ tiêm 1 liều duy nhất cho người từ 12 đến 59 tuổi, là thành tựu lịch sử của ngành chăm sóc sức khỏe của Brazil, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử trong y tế công cộng toàn cầu.

sxh.jpg
Vắc xin là “vũ khí" mạnh mẽ chống lại bệnh sốt xuất huyết vốn có khả năng gây tử vong cao. Ảnh: Khaborwala

Ngày 26/11 vừa qua, Cơ quan Giám sát Y tế quốc gia Brazil (ANVISA) phê duyệt sử dụng vắc xin liều đơn Butantan-DV, do Viện Butantan thuộc Sở Y tế bang São Paulo (Brazil) nghiên cứu và phát triển.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trước Butantan-DV, thế giới có vắc xin sốt xuất huyết duy nhất là TAK-003, do Công ty dược phẩm Takeda (Nhật Bản) sản xuất nhưng cần tiêm hai liều cách nhau ba tháng.

Theo AFP, vắc xin Butantan-DV, được phát triển sau 8 năm (2016 - 2024), thử nghiệm trên khắp Brazil với sự tham gia của 16.000 tình nguyện viên. Kết quả cho thấy, vắc xin có hiệu quả 74,4% trong việc chống lại bệnh có triệu chứng và 91,6% đối với các dạng bệnh nặng.

Butantan-DV được phát triển bằng công nghệ vi rút sống giảm độc lực, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại cả 4 huyết thanh của vi rút sốt xuất huyết: gồm DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Công nghệ này được áp dụng trong các loại vắc xin khác nhau trên thế giới, như vắc xin MMR (sởi, quai bị và rubella), sốt vàng da, bại liệt và một số loại vắc xin cúm, kênh Agenciabrasi cho hay.

Ông Esper Kallas, Giám đốc Viện Butantan, phát biểu tại cuộc họp báo ở São Paulo: “Đây là một thành tựu lịch sử cho khoa học và y tế Brazil. Một căn bệnh hoành hành chúng ta trong nhiều thập kỷ nay, giờ đây có thể được chống lại bằng một vũ khí rất mạnh mẽ”, AFP trích dẫn.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan chủ yếu qua vết đốt của muỗi Aedes aegypti mang vi rút, có khả năng gây tử vong cao. Trên toàn cầu, WHO báo cáo hơn 14,6 triệu ca mắc và gần 12.000 ca tử vong vào năm 2024, con số cao nhất từng ghi nhận. Đáng chú ý, một nửa số ca tử vong trên xảy ra ở Brazil.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) từng công bố một nghiên cứu vào năm 2024, ước tính sự nóng lên toàn cầu là nguyên nhân gây ra 19% số ca sốt xuất huyết trong năm đó.

Bộ trưởng Y tế Brazil Alexandre Padilha thông báo nước này vừa đạt thỏa thuận với Công ty WuXi Biologics của Trung Quốc để cung cấp khoảng 30 triệu liều vắc xin Butantan-DV vào nửa cuối năm 2026.

Viện Butantan hiện có 1 triệu liều vắc xin Butantan-DV sẵn sàng sử dụng và sẽ có 30 triệu liều vào giữa năm 2026. Việc đưa vắc xin Butantan-DV vào chương trình tiêm chủng quốc gia của Brazil dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm sau. Đây là bước tiến quan trọng giảm gánh nặng bệnh tật tại Brazil và có khả năng cung cấp một công cụ mới cho các vùng lưu hành sốt xuất huyết trên thế giới. Với 1 liều tiêm, vắc xin giúp đơn giản hóa hậu cần và tăng tỷ lệ tiếp cận cộng đồng, theo kênh TvBRICS.

KIM OANH