Thế giới

Lũ dữ ở Đông Nam Á: Ít nhất 320 người thiệt mạng

THƯ LÊ 29/11/2025 11:18

ĐNO - Tính đến ngày 29/11, số người thiệt mạng do lũ lụt kinh hoàng tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia tăng lên ít nhất 320 người. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu người mắc kẹt, khôi phục hạ tầng và điều phối cứu trợ khi nước lũ bắt đầu rút.

lũ Đông nam á
Những ngôi nhà bị hư hại do lũ quét, gần bờ sông ở tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) ngày 28/11. Ảnh: Reuters

Khu vực Đông Nam Á trải qua một tuần mưa như trút nước do bão và áp thấp nhiệt đới hiếm gặp hình thành ngay trên eo biển Malacca, khiến hàng triệu dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Indonesia và Thái Lan chịu thiệt hại nặng nhất

Theo Reuters, Indonesia và Thái Lan là hai nước chịu thiệt hại nặng nhất. Tại Indonesia, đảo Sumatra trở thành tâm điểm thảm họa khi 174 người thiệt mạng, gần 80 người mất tích và hàng nghìn hộ gia đình buộc phải sơ tán trong tình trạng thiếu thốn lương thực.

Nỗ lực tìm kiếm cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nhiều vùng đang bị cô lập vì đường sá bị ngập sâu và đất đá sạt lở. Một số hộ bị mắc kẹt đang cạn dần lương thực và nước uống sau nhiều ngày bị cô lập.

Mạng lưới thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn trên khắp các khu vực của hòn đảo. Lượng chức năng chạy đua với thời gian để khôi phục đường dây điện, thông tin và dọn dẹp các tuyến đường bị chặn bởi sạt lở đất.

Để hỗ trợ người dân và triển khai cứu hộ hiệu quả, Indonesia tiếp tục điều trực thăng và máy bay vận tải đưa hàng cứu trợ khẩn cấp cũng như đưa nhân viên cứu hộ vào những nơi bị chia cắt.

Tại Thái Lan, ít nhất 145 người chết do lũ lụt tại 8 tỉnh miền nam. Hơn 3,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày, gây ngập lụt sâu và làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại Hat Yai, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trời đã tạnh vào ngày 28/11 nhưng cảnh tượng tàn phá vẫn hiện rõ sau trận lụt nghiêm trọng nhất trong 300 năm qua.

Nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu, hàng loạt hộ gia đình mất điện và đang kiểm đếm thiệt hại tài sản, phương tiện và hàng hóa. Một số người dân “mất sạch mọi thứ” sau trận lũ kinh hoàng.

Tại Sri Lanka, số người chết vì lũ lụt và lở đất tăng lên 56 người. Các cơ quan và trường học ở vùng bị ảnh hưởng đóng cửa từ ngày 28/11.

Tại Malaysia, một số trường hợp tử vong được ghi nhận khi bão Senyar đổ bộ đất liền trước khi suy yếu. Dù cường độ bão giảm, Cơ quan Khí tượng Malaysia vẫn cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh tiếp tục trong những ngày tới, đồng thời lưu ý biển động mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ. Khoảng 30.000 người vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán.

lụt Thái Lan
Người dân bỏ lại ô tô trên đường để tránh lũ dâng ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan). Ảnh: Reuters

Ứng phó thời tiết cực đoan

Loạt thảm họa liên tiếp tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka đang đặt ra thách thức lớn cho hệ thống ứng phó thiên tai của khu vực.

Sự xuất hiện của cơn bão hiếm gặp ngay trên eo biển Malacca làm dấy lên cảnh báo về những hình thái thời tiết ngày càng bất thường do biến đổi khí hậu.

Channel News Asia dẫn lời các chuyên gia cho biết đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua là kết quả của sự trùng hợp hiếm gặp giữa La Nina và dao động nhiệt độ mặt nước biển ở phía Tây và phía Đông Ấn Độ Dương (IOD), cùng với tác động gia tăng của biến đổi khí hậu. Hai hiện tượng vốn hiếm khi đạt đỉnh cùng lúc, nay lại đồng thời xuất hiện, tạo ra lượng hơi ẩm lớn bất thường - “nhiên liệu” gây mưa cực đoan.

Trên malaymail.com, ông Phar Kim Beng, Giáo sư nghiên cứu về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Đại học Hồi giáo quốc tế Malaysia và Giám đốc Viện nghiên cứu ASEAN và quốc tế (IINTAS), khuyến nghị ASEAN cần tư duy xuyên khu vực để ứng phó tình trạng thiên tai đang ngày một khắc nghiệt.

Cụ thể, Đông Nam Á cần lập Trung tâm chỉ huy Khí tượng và Khí hậu ASEAN để tổng hợp dữ liệu thời gian thực, phát cảnh báo sớm xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với lực lượng ứng phó, ngành du lịch và giao thông.

Chuyên gia này cũng đề xuất xây dựng Mạng lưới tài sản ứng phó thảm họa ASEAN, với tàu cứu hộ, trực thăng, drone, máy bơm lớn và bệnh viện dã chiến được bố trí tại các điểm chiến lược nhằm rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra thiên tai.

THƯ LÊ