U22 Việt Nam mất đội trưởng trước thềm SEA Games 33

PHỐ HỘI29/11/2025 13:34

U22 Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự nan giải trước SEA Games 33 khi đội trưởng Nguyễn Văn Trường chấn thương nặng, bên cạnh ba trụ cột khác chưa thể tập luyện bình thường.

Tổn thất nặng nề ở hàng tiền vệ

Hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của U22 Việt Nam đã gặp một trở ngại lớn khi đội trưởng Nguyễn Văn Trường được xác nhận phải vắng mặt vì chấn thương nặng. Tiền vệ này dính chấn thương dây chằng chéo trước trong giải đấu Panda Cup 2025 và sẽ phải lên bàn mổ, đồng nghĩa với việc nói lời chia tay giải đấu quan trọng sắp tới.

Khó khăn chờ U22 Việt Nam ở SEA Games 33.
Khó khăn chờ U22 Việt Nam ở SEA Games 33.

Sự vắng mặt của Nguyễn Văn Trường là một tổn thất không nhỏ cho U22 Việt Nam, bởi anh không chỉ là một thủ lĩnh về chuyên môn ở tuyến giữa mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đây là một mất mát lớn và cho biết ban huấn luyện đang tích cực thử nghiệm các phương án thay thế trong các buổi tập và trận đấu nội bộ để tìm ra người khỏa lấp khoảng trống này.

Nhóm trụ cột cần thời gian hồi phục

Bên cạnh chấn thương của đội trưởng, U22 Việt Nam còn đối mặt với vấn đề thể lực của một nhóm cầu thủ quan trọng khác. Trong buổi tập ngày 28/11 tại Bà Rịa, ba cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) là Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức đã phải tập riêng theo giáo án hồi phục.

Nguyên nhân là do bộ ba này vừa trải qua lịch thi đấu căng thẳng tại AFC Champions League Two. Đặc biệt, Đình Bắc là người vừa ghi bàn thắng quyết định giúp CAHN giành chiến thắng 2-1 trước Beijing Guoan. Ban huấn luyện U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng, không muốn mạo hiểm với thể trạng của các trụ cột nhằm tránh nguy cơ quá tải khi SEA Games đang đến gần.

Mục tiêu thận trọng của HLV Kim Sang-sik

Trước những khó khăn về lực lượng, HLV Kim Sang-sik đã đặt ra mục tiêu một cách thận trọng cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của toàn đội là vượt qua vòng đấu bảng trước khi tính đến các mục tiêu xa hơn. Trong trận ra quân gặp đối thủ Lào, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu cho các học trò phải ghi được nhiều bàn thắng để tạo lợi thế về chỉ số phụ.

Đây là lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik tham dự một kỳ SEA Games, dù ông đã có hơn một năm rưỡi làm việc tại Việt Nam và gặt hái được nhiều thành công như chức vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thử thách về nhân sự lần này sẽ là một bài toán không nhỏ đối với ông và các cộng sự trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng.

PHỐ HỘI