Kinh tế

Làng hoa Hà Đông tái vụ sau mưa lũ

KHÁNH LINH 30/11/2025 18:36

ĐNO - Trong đợt lũ lụt vừa qua, hơn chục nghìn chậu hoa cúc làng Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) bị ngập úng hư hại. Những ngày này, người dân đang tất bật chăm tỉa lại những chậu cây còn sống sót, đồng thời khẩn trương tái vụ bằng nhiều giống hoa ngắn ngày.

cuc3.jpg
Cúc chậu được chăm sóc kỹ. Ảnh: KHÁNH LINH

Trưa 30/12, nhân thời tiết khô ráo, ông Nguyễn Đức Hải, tổ 1, khối phố Hà Đông tranh thủ ra vườn giâm thêm đọt thược dược vào những chậu trống vốn trước đây trồng hoa cúc.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, hơn 800 chậu cúc gia đình ông Hải đều bị ngập úng, hư hại hoàn toàn. “Cúc chết hết rồi, chậu trống nhiều nên tôi tận dụng tái sản xuất bằng các giống hoa ngắn ngày như thược dược, vạn thọ, coi như vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, ông Hải nói.

Tính đến nay, ông Hải đã tái vụ gần 500 chậu bao gồm thược dược, vạn thọ, hải đường, cúc xưa (cúc cây nhiều màu). Với thời gian trổ bông từ 70 - 80 ngày, ông Hải kỳ vọng các loại hoa này sẽ kịp Tết.

Nhiều năm qua, làng Hà Đông được ví như “vựa” hoa cúc Tết của thành phố Đà Nẵng với gần trăm hộ canh tác, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn cúc chậu, chủ yếu đại đóa, pha lê và cúc mâm xôi.

Trong đợt lũ lụt cuối tháng 10 đầu tháng 11, ước tính hơn 12.000 chậu hoa cúc các loại trong làng đã bị ngập úng, thối rễ hư hại. Cá biệt, hộ thiệt hại nhiều nhất lên đến gần 2.000 chậu. Sau thiên tai, người dân đã khẩn trương dọn dẹp, chăm tỉa lại những chậu hoa bị ảnh hưởng nhẹ, đồng thời nhanh chóng tái sản xuất bằng các loại hoa giống ngắn ngày.

Bà Nguyễn Thị Nhường, tổ 4, khối phố Hà Đông cho biết, lũ lụt không chỉ gây hiệt hại ở số lượng chậu hoa bị héo chết mà chi phí dành cho phân thuốc kích rễ, lá, chăm sóc số cây chậu còn lại cũng cao gấp vài lần vì tác động bởi thời tiết mưa bão dễ gây nấm mốc, sâu bệnh phát sinh.

Vụ tết năm nay, gia đình bà Nhường trồng 400 cúc chậu nhưng hơn 50 chậu đã bị hư hại trong lũ lụt. Những ngày này bà Nhường tái sản xuất bằng các loại hoa cúc xưa. Ngoài ra, bà Nhường cũng chiết thêm một số ngọn cúc ở những chậu khỏe mạnh để trồng lại, dù không kịp tết Nguyên đán bà vẫn hi vọng sẽ có hoa bán lẻ trong các dịp lễ, cúng ra giêng.

Sau lũ lụt, các cơ quan, đơn vị chính quyền phường Điện Bàn Bắc và thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương rà soát, thống kê, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống. Dù vậy, so với những thiệt hại thực tế, mức hỗ trợ người dân làng Hà Đông vẫn chỉ mang tính động viên chia sẻ nhằm tạo động lực để người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

cuc.jpg
Nhiều hộ dân làng hoa Hà Đông kỳ vọng giá hoa tết sẽ tốt hơn nhằm bù đắp những thiệt hại sau lũ lụt. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, khối phố Hà Đông, cúc chậu nếu bị ngập nước sẽ khó sống sót vì thối rễ hư hại, nếu cứu được cũng còi cọc rụng lá, trống chân.

Năm nay, ông Sáu trồng 2.000 chậu cúc, bao gồm 600 chậu đại đóa còn lại là cúc mâm xôi nhưng gần 500 chậu đã chết vị lũ lụt, số còn lại bị thối thân do lúc ngắt ngọn gặp mưa, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sáu đã từ chối nhận hỗ trợ để nhường cho các gia đình khác.

“Cúc thường trồng từ tháng 6 hoặc đầu tháng 7 âm lịch, rất dài ngày, do đó bây giờ bị thiệt hại coi như không thể trồng lại kịp nên nhiều vườn rất khổ. Dù sao tôi cũng còn hơn 1.000 chậu nên sẽ cố chăm sóc tận dụng được chậu nào đỡ chậu đó. Hi vọng, năm nay giá cả tốt hơn để bà con được bù đắp phần nào”, ông Sáu chia sẻ.

KHÁNH LINH