Xây dựng Đảng

Miệt mài cống hiến, giữ lửa trách nhiệm

HỒ QUÂN - PHAN VINH 02/12/2025 09:00

Hình ảnh những đảng viên trẻ miệt mài cống hiến, lặng lẽ giữ lửa trách nhiệm qua từng việc làm cụ thể ngày càng trở nên quen thuộc. Đó cũng là cách để họ học tập, rèn luyện, được nhân dân tin tưởng, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

DANG VIEN 1
Các đảng viên là thầy cô giáo cắm bản tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: PHAN VINH

Không chỉ là người gieo chữ

Năm 2021, thời điểm về Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My công tác được hơn 1 năm, cô giáo Hồ Thị Phụng được chi bộ tạo điều kiện tham gia lớp cảm tình Đảng. Từ đó, cô xác định rõ mục tiêu rèn luyện, hoàn thiện chuyên môn và trách nhiệm của mình để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những năm qua, cô Phụng được đồng nghiệp và học sinh nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về tinh thần rèn luyện và cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”. Với học sinh nội trú, cô còn là “người bạn” tin cậy để các em gửi gắm tâm tư, tình cảm. Những câu chuyện thầm kín của tuổi mới lớn được cô nhỏ nhẹ giãi bày, giúp các em có cái nhìn đúng đắn, bớt phần sốc nổi, bồng bột, tránh sa vào thói hư tật xấu, văn hóa không lành mạnh.

“Từ năm lớp 9 đến lớp 12, tôi được học tập, nuôi dưỡng và trưởng thành trong chính ngôi trường này. Do đó, tôi không khó để bắt nhịp với công việc. Với một trường nội trú, không chỉ dạy chữ, mà còn dạy các em nên người, trở thành những tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng, nhất là bài trừ hủ tục lạc hậu”, cô Phụng chia sẻ.

Trong 5 năm liền, cô Phụng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2024 - 2025, cô hướng dẫn học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện câu chuyện tình huống đạo đức, pháp luật cấp tỉnh với các chủ đề liên quan đến bài trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Với những thành tích cao trong chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng, cô Phụng đã được Chi bộ nhà trường giới thiệu để kết nạp Đảng trong năm 2025.

Ở vùng cao, những đảng viên trẻ là giáo viên đang công tác tại các điểm trường, ngoài nhiệm vụ dạy học, còn là chỗ dựa của học trò và bà con trong những thời điểm khó khăn nhất. Điển hình như trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, họ hăng hái giúp bà con gặt lúa, sửa cầu, thông đường; vận động di dời đến nơi an toàn; dựng nhà tạm làm điểm tránh trú mưa bão; tiếp tế lương thực cho những điểm dân cư bị chia cắt…

Đảng viên Trà Thị Thu, giáo viên điểm trường Tăk Pổ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập) chia sẻ: “Công tác ở vùng cao, gắn bó với bản làng, gần gũi với bà con, tinh thần của người đảng viên phải phát huy cao nhất. Khi bà con cần, mình có mặt, đồng hành vượt qua nguy nan. Nhìn bà con an toàn, no ấm ở nơi tránh trú thì bản thân như được tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi sợ sạt lở chực chờ”.

Thầy giáo Trương Công Một, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An cho biết, trường có 9 điểm trường. Bám bản đều là những đảng viên trẻ, tâm huyết với nghề. Gần dân, đảng viên được rèn luyện ý chí, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, không chùn bước trước khó khăn để phục vụ sự nghiệp giáo dục ở vùng cao. Nhờ đó, đảng viên bám bản dạy học luôn được nhân dân tin tưởng, mến phục và gửi gắm con em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.

DANG VIEN 2
Đảng viên Hồ Văn Trí, thôn 5, xã Trà Leng (phải) nắm bắt thông tin từ quần chúng. Ảnh: HỒ QUÂN

Góp sức trẻ dựng xây quê hương

Năm 2020, vụ sạt lở kinh hoàng ở nóc ông Đề, xã Trà Leng cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có ba mẹ của Hồ Văn Trí. Giữa lúc cuộc sống của Trí và 3 người em gần như mất hết điểm tựa, thì vẫn còn đó sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Trí có nhà mới tại khu tái định cư Bằng La, được hỗ trợ học phí trong suốt 4 năm theo học ngành Giáo dục chính trị tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Các em của Trí cũng được tạo điều kiện tốt nhất để ăn học.

Ý thức được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng sau biến cố, những năm tháng đi học, Trí luôn duy trì thành tích tốt và tích cực tham gia phong trào của trường. Về địa phương, Trí là đoàn viên năng nổ, tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Năm 2024, Đoàn xã Trà Leng (cũ) giới thiệu Trí để Chi bộ thôn 5 kết nạp Đảng. Anh cũng được đoàn viên, thanh niên tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Trà Leng.

“Ráng học, để sau này góp sức cho quê hương, đó là câu nói của một cán bộ địa phương trong ngày gia đình dọn vào khu tái định cư năm 2020 khiến tôi không ngừng phấn đấu để trở thành người có ích. Ơn Đảng, Nhà nước với gia đình và các hộ dân trong đợt sạt lở ở nóc ông Đề quá lớn. Ra trường, tôi muốn trở về Trà Leng để góp sức. Và khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi càng rõ hơn trách nhiệm rèn luyện, cống hiến, với hy vọng vùng đất này sẽ đổi thay, phát triển”, Trí chia sẻ.

Trong những đợt mưa lũ, đảng viên Hồ Văn Trí luôn chủ động tuyên truyền, vận động bà con ứng phó. Có hôm mưa dầm, tối trời, đường sá chia cắt, đôi chân của Trí vẫn miệt mài băng rừng, cùng lực lượng xung kích đưa bà con ở các nóc xa xôi về nhà văn hóa tránh trú. Noi gương Trí, đoàn viên thanh niên trong thôn hăng hái hơn trong hoạt động tình nguyện, giúp địa phương xây dựng các đội chống thiên tai tại chỗ ở các địa bàn dân cư.

Ở thôn 5, xã Trà Leng, Bí thư Chi bộ Hồ Văn Thể cũng là tấm gương nhiệt huyết, nhạy bén trong công việc, là người có uy tín trẻ tuổi nhất địa phương. Anh Thể cho biết, bà con vùng cao thường tư duy theo lối mòn, ngại thay đổi. Trong khi đó, lợi thế của người trẻ là tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và hiểu rõ nếp sống, văn hóa từng địa bàn dân cư. Do đó, anh luôn động viên đảng viên trẻ trước hết phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, nuôi khát vọng xây dựng quê hương và tạo dựng uy tín với nhân dân thông qua việc “nói đi đôi với làm”. Khi đó, bà con sẽ tin tưởng, làm theo, từ đó nếp nghĩ, cách làm sẽ chuyển biến.

“Ở vùng cao, sức mạnh của tổ chức đảng được tạo nên từ những đảng viên biết gần dân, hiểu dân và kiên trì vận động trong từng việc. Tôi đang triển khai mô hình “các nóc không trống đảng viên”, đồng thời phân công đảng viên trẻ phụ trách giúp đỡ các địa bàn khó khăn, xa xôi. Nhờ đó, tâm tư, tình cảm của bà con được nắm bắt, giải quyết kịp thời, không phát sinh điểm nóng trong khu dân cư. Và qua hình ảnh đảng viên trẻ hết lòng vì quê hương, người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền địa phương”, anh Thể nói.

HỒ QUÂN - PHAN VINH