Chính quyền - đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030):Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

TÂM ĐAN 03/12/2025 07:44

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) mang ý nghĩa đặc biệt khi là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, góp phần xây dựng, phát triển thành phố “văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao”.

Người dân tổ dân phố Mỹ Hòa (phường Tam Kỳ) chung tay ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: VINH ANH
Người dân tổ dân phố Mỹ Hòa (phường Tam Kỳ) chung tay ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: VINH ANH

Chăm lo đời sống nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố cho biết, Mặt trận các cấp được thành lập theo mô hình tổ chức mới khi sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo đời sống nhân dân theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được khẳng định rõ nét. Điển hình là các phong trào thiết thực như chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Qua lời kêu gọi của Mặt trận, toàn thể nhân dân thành phố đã hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Tính đến ngày 10/8/2025, Mặt trận thành phố vận động Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hơn 145,651 tỷ đồng, phân bổ 145,526 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.564 nhà ở, góp phần cùng thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Lê Trí Thanh thành phố Đà Nẵng thăm, động viên Nhân dân vùng chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Trí Thanh thành phố Đà Nẵng thăm, động viên Nhân dân vùng chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Là thân nhân liệt sĩ, gia đình ông Nguyễn Xuân Công (thôn Mỹ Đông, xã Đức Phú) là một trong những hộ được thụ hưởng từ chương trình xóa nhà tạm. Do tuổi cao, sức yếu và kinh tế khó khăn, trước khi được hỗ trợ, gia đình ông Công không đủ khả năng tự xây dựng hay sửa chữa căn nhà chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên dột nát, ẩm thấp.

Theo đó, gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới căn nhà, cùng sự chung tay về ngày công của bà con và các lực lượng đoàn thể địa phương. Đến nay, gia đình đã có một ngôi nhà kiên cố, ấm cúng, đáp ứng tiêu chí “3 cứng”. “Đây không chỉ là mái ấm vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận đã giúp gia đình chúng tôi an cư”, ông Công nói.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh kiểm tra công tác tiếp công dân tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh trao đổi với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Hồ Ảnh: TÂM ĐAN

Việc sắp xếp MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong một chỉnh thể, hệ thống mới đặt ra yêu cầu hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cơ cấu vai trò, vị trí hiện nay của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cho thấy tầm quan trọng trong bối cảnh mới.

Đó là làm sao để thực hiện nhiệm vụ vừa trọng tâm, trọng điểm, gắn kết nhưng vừa có độ mở đủ cho các tổ chức hoạt động. Chính bản thân các tổ chức mang trong mình những sắc thái riêng, cùng tập hợp mà mất đi bản sắc, nét riêng trong quá trình tổ chức, hoạt động, thì không thành công. Do đó, trong thời gian đến, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn rất nhiều việc phải bàn, phải làm.

Bên cạnh thuận lợi, có thể thấy, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với những mô hình mới còn nhiều khó khăn cần khắc phục. Tôi đề nghị, Mặt trận tiếp tục chung tay, đồng hành vì sự phát triển của thành phố; là nhịp cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần đoàn kết lương giáo, đoàn kết các dân tộc trong khối thống nhất”.

(Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh)

Tiếp nối tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đến tháng 11/2025, Quỹ vì người nghèo các địa phương đã vận động được hơn 63 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 862 nhà đại đoàn kết; cùng với đó hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, vốn vay ưu đãi...

Công tác cứu trợ được Mặt trận thành phố triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng với tổng nguồn quỹ vận động đạt hơn 257 tỷ đồng. Trong đó, hơn 129 tỷ đồng đã được hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lụt (bão số 3 năm 2024 và bão số 10 năm 2025); vận động ủng hộ nhân dân Cuba hơn 2 tỷ đồng (thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố). Đặc biệt, Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 135 tỷ đồng và hơn 300 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

“3 gần - 4 không - 5 phải”

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, trong 5 năm đến, ngoài những thời cơ, vận hội phát triển mới sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng phải nỗ lực vượt qua nhiều thách thức. Đặc biệt là giải quyết vướng mắc, khắc phục khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh thăm, tặng quà người có công tại phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: L.L
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh thăm, tặng quà người có công tại phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: MT

Ngoài ra, thành phố cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chăm lo đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Những thách thức này đòi hỏi phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, thực hành dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) mang ý nghĩa đặc biệt khi là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới. Theo đó, một trong những mục tiêu tổng quát đến năm 2030 được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định đó là: Hoàn thiện mô hình tổ chức, phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, không hành chính hóa; nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị 2 cấp trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận thành phố đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chương trình hành động cụ thể (bên cạnh 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ và 12 chỉ tiêu hàng năm). Các giải pháp được thảo luận, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, nghiên cứu kỹ lưỡng. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến được Ban Thường trực Mặt trận thành phố tiếp thu, cập nhật vào báo cáo chính trị những quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư (tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vào ngày 23/9/2025) liên quan đến công tác Mặt trận.

Ông Huỳnh Kim Lượng phụ sức cùng đội thợ nề xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Khởi công xây nhà Đại đoàn kết ở phường Thanh Khê, công trình chào mừng Đại hội Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Để hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng tổ chức bộ máy Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Mặt trận thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên công tác trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là hạt nhân nòng cốt, thực hiện tốt phương châm “3 gần - 4 không - 5 phải” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả). Tăng cường và nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên trên nguyên tắc: “Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”.

Cạnh đó, Mặt trận thành phố đề ra một số chỉ tiêu thể hiện quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp vận hành thông suốt phần mềm điều hành tác nghiệp; ứng dụng “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; ít nhất 95% ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; xây dựng, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, chuyên mục “Đại đoàn kết” và trang cộng đồng (Fanpage Mặt trận); ít nhất 80% xây dựng vận hành hiệu quả “Phòng họp không giấy”... Những mục tiêu này đặt nền móng vững chắc để Mặt trận thực sự là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bối cảnh mới.

TÂM ĐAN