Sự kiện bình luận


Phát triển là để người dân thụ hưởng

CHU VĂN 04/12/2025 07:45

Mới đây, trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và y tế, giáo dục, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định y tế và giáo dục là những trụ cột quan trọng của xã hội.

Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực phát triển nguồn nhân lực, một trong ba trọng tâm đột phá. Mục tiêu là chăm lo cho con người, có nguồn nhân lực tốt, sức khỏe và bản lĩnh, tư duy kiến thức, tri thức để xây dựng và phát triển đất nước... Tăng trưởng kinh tế đều hướng đến đối tượng thụ hưởng là cuộc sống của người dân.

“Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới rất quan trọng trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung.

Để chăm lo đời sống người dân, không gì quan trọng hơn việc củng cố hai trụ cột an sinh lớn nhất: giáo dục và y tế. Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW về thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Bộ Chính trị vừa ban hành. Chính phủ đã cụ thể hóa chỉ đạo ấy bằng hành động quyết liệt chưa từng có: trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 với quy mô nguồn lực rất lớn, hơn 580.000 tỷ đồng cho đổi mới giáo dục và 125.000 tỷ đồng cho y tế, dân số.

Nhìn từ chủ trương lớn của Trung ương, có thể thấy Đà Nẵng đang có lợi thế rất thuận lợi để đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho người dân. Từ nhiều năm qua, Đà Nẵng đã kiên định với mục tiêu phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Những thương hiệu như thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đã thấm vào đời sống. Trước khi có chương trình mục tiêu quốc gia lớn như hiện nay, Đà Nẵng đã thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, được áp dụng từ năm học 2020 - 2021. Đó là việc HĐND thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và người cao tuổi khó khăn. Chính sách này giúp người dân tránh được rủi ro tái nghèo vì chi phí khám chữa bệnh.

Trong giai đoạn tới (2026 - 2030), sự cam kết này càng mạnh mẽ hơn khi Đà Nẵng dự kiến dành hơn 19.474 tỷ đồng cho giáo dục, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư công, gấp 5,47 lần giai đoạn trước. Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển toàn diện hệ thống y tế ở các tuyến, phát triển thành hạt nhân y tế chuyên sâu vào năm 2030 phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố và vùng lân cận. Cùng với chăm lo phát triển về y tế, giáo dục, Đà Nẵng đã dốc sức về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 với hơn 12.298 căn nhà được xây mới và sửa chữa để người dân được an cư.

Sau khi hợp nhất, những chính sách an sinh xã hội ưu việt này được HĐND thành phố Đà Nẵng thống nhất tiếp tục thực hiện trên quan điểm chính sách nào có lợi hơn cho người dân thì tiếp tục duy trì thực hiện. Sự thụ hưởng của người dân là mục tiêu cuối cùng và thước đo chính xác nhất của mọi sự phát triển. Đà Nẵng, với nền tảng đã có, đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một hình mẫu về sự phát triển hài hòa đó.

Khi hai trụ cột y tế và giáo dục được chăm lo chu đáo trên phạm vi toàn quốc, như cách Đà Nẵng và nhiều địa phương đang nỗ lực thực hiện, chúng ta tin vào một tương lai mà ở đó, sự phồn vinh của đất nước được đo đếm bằng nụ cười an nhiên của mỗi người dân.

CHU VĂN