Thể thao

Thể thao Đà Nẵng sẵn sàng cho SEA Games 33

PHI NÔNG 04/12/2025 07:30

Sau thời gian nỗ lực chuẩn bị cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia, các vận động viên Đà Nẵng đã sẵn sàng cho SEA Games 33, diễn ra từ đầu tháng 12 tại Thái Lan. Kỳ SEA Games này hứa hẹn mang đến nhiều thách thức, nhưng các vận động viên thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Nguyễn Thị Thanh Phúc (bên phải) là một trong những niềm kỳ vọng vàng của thể thao Đà Nẵng tại SEA Games 33. Ảnh: PHI NÔNG

Thi đấu 13 môn

SEA Games 33 chính thức khai mạc vào ngày 9/12 tới, nhưng một số môn thi đấu sớm, trong đó có bóng đá nam với màn chào sân của U22 Việt Nam trước U22 Lào ngày 3/12. Các đội tuyển khác lần lượt sang Thái Lan theo lịch thi đấu và kế hoạch của từng môn. Tại kỳ SEA Games này, thể thao Đà Nẵng góp mặt 26 vận động viên, 11 huấn luyện viên; trong đó có 5 huấn luyện viên và 2 vận động viên tham dự với kinh phí do Đà Nẵng chi trả.

Các vận động viên tranh tài ở 13 môn gồm: điền kinh, bơi, 3 môn phối hợp, Canoeing, Rowing, thuyền buồm, thuyền truyền thống, Taekwondo, Jujitsu, Bowling, cờ Maruk, võ thuật tổng hợp và bóng đá. Có thể thấy, đa số các môn trên là thế mạnh, được thành phố đầu tư trọng điểm trong những năm qua. Các vận động viên ở những môn này đã giành được những thành tích ấn tượng ở sân chơi trong nước và quốc tế từ đầu năm 2025 đến nay.

Ở môn điền kinh, Đà Nẵng có 4 vận động viên gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km), Trần Thị Loan (nhảy xa), Lê Quốc Huy (chạy 400m rào). Các vận động viên này đã có thời gian dài chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh huy chương. Nguyễn Thị Thanh Phúc cho hay: “Từ đầu năm 2025 đến nay, tôi tham gia một giải đấu và giành Huy chương Vàng nội dung đi bộ 20km quốc gia. Dù không thi đấu nhiều, nhưng tôi vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc 2 buổi/ngày để đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. Hiện tôi đã sẵn sàng và háo hức bước vào tranh tài”.

Theo Huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, các vận động viên điền kinh thành phố được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tập luyện, hướng đến SEA Games 33. Trong số 4 vận động viên, Thanh Phúc và Thành Ngưng có nhiều kinh nghiệm, còn Trần Thị Loan và Lê Quốc Huy là những gương mặt trẻ triển vọng. Hy vọng, các vận động viên sẽ có màn thể hiện thật tốt.

Tại kỳ đại hội này, đua thuyền Đà Nẵng có số lượng vận động viên đông gồm: Võ Duy Thành, Hiên Năm , Bùi Hữu Tích (Canoeing); Hiên Năm, Bùi Hữu Tích, Trần Tường Khang, Trần Thanh Cường (đua thuyền truyền thống); Phạm Thị Huệ (Rowing); Phạm Huỳnh Thái Sơn, Mai Thanh Nhật, Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thuyền buồm).

Theo Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng Tống Hữu Dũng, đua thuyền là môn thế mạnh, nhận được nhiều kỳ vọng, nên ban huấn luyện đặt ra những yêu cầu khắt khe nhất với các vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu. Mục tiêu là giúp vận động viên khai phá hết khả năng bản thân, nâng cao tính cạnh tranh bởi đối thủ cũng không ngừng tiến bộ. Chuẩn bị cho SEA Games 33, các tay chèo xuất sắc của Đà Nẵng được tạo điều kiện tập huấn ở các địa phương trong nước và sớm sang Thái Lan để làm quen điều kiện thi đấu.

Phấn đấu giành từ 22 huy chương

Tại SEA Games 33, thể thao Đà Nẵng phấn đấu giành từ 22 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng. Mục tiêu này được đánh giá hợp lý, dựa trên năng lực và phong độ của từng vận động viên. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, thể thao Đà Nẵng gặt hái nhiều thành công, giành 18 huy chương, gồm: 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Năm nay, sau khi sáp nhập, số lượng vận động viên Đà Nẵng dự SEA Games tăng lên với một số gương mặt từ tỉnh Quảng Nam cũ, nên kỳ vọng sẽ có thành tích cao hơn.

Trong số những vận động viên thi đấu, các gương mặt được chờ đợi giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc và Trần Thị Loan (điền kinh), Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường (bơi), Võ Duy Thành (Canoeing), Hiên Năm, Bùi Hữu Tích, Trần Tường Khang (đua thuyền truyền thống), Phạm Thị Huệ (Rowing), Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo).

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao, SEA Games là đấu trường quen thuộc với thể thao Đà Nẵng. Thành tích tốt của các vận động viên tại sân chơi này đã góp phần nâng cao vị thế của thể thao thành phố. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao thành tích là mục tiêu thể thao thành phố hướng đến, nên rất hy vọng các vận động viên sẽ nỗ lực tập luyện và quyết tâm thi đấu hết mình ở SEA Games 33.

“Các vận động viên, huấn luyện viên được chọn tham dự đều là những gương mặt ưu tú của thể thao Đà Nẵng. Thành phố đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên trong quá trình chuẩn bị hướng đến giải đấu trọng điểm này. Một số huấn luyện viên không thuộc đội tuyển quốc gia, nhưng có vận động viên thi đấu sẽ tham dự với kinh phí thành phố chi trả. Mục tiêu để kịp thời động viên, chỉ đạo học trò thi đấu đạt thành tích cao nhất. Hy vọng, thể thao thành phố sẽ có kỳ SEA Games ấn tượng, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam”, ông Thao nói.

PHI NÔNG