Tạo chuyển biến phát triển đảng viên trong bối cảnh mới
ĐNO - Sau khi tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới, các địa phương thể hiện sự chủ động, quyết tâm trong việc phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở.
.jpg)
Thực hiện nhiều giải pháp
Đảng bộ phường Bàn Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ xã, phường: Tam Thăng, Tân Thạnh và Hòa Thuận (thuộc thành phố Tam Kỳ cũ). Từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ phường nhanh chóng kiện toàn 60 tổ chức đảng trực thuộc. Tổng số đảng viên đến ngày 26/11/2025 là 2.636 đồng chí.
Theo ông Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch, để đạt mục tiêu phát triển 24/28 đảng viên trong năm 2025 (tỷ lệ 86% chỉ tiêu Thành ủy giao), phường tổ chức hội nghị chuyên đề, làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng chưa đạt tiến độ để tháo gỡ khó khăn. Ban Xây dựng Đảng theo dõi nguồn, hướng dẫn nghiệp vụ, thẩm định hồ sơ, gắn công tác phát triển Đảng với bảo vệ chính trị nội bộ.
Đồng thời, phối hợp Trung tâm Chính trị phường triển khai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Mỗi chi bộ rà soát nguồn quần chúng, phân công đảng viên chính thức theo dõi, kèm cặp và đưa nội dung tạo nguồn vào sinh hoạt định kỳ.
Dù vậy, công tác phát triển đảng viên ở phường Bàn Thạch vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Cụ thể, nguồn kết nạp biến động mạnh do sinh viên, lao động trẻ chuyển nơi cư trú; quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân ít có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng; chi bộ tổ dân phố chủ yếu là đảng viên cao tuổi, hạn chế trong hướng dẫn hồ sơ; một số tổ chức đảng được chuyển giao khiến chỉ tiêu phát triển Đảng của phường bị ảnh hưởng.
Ông Lê Ngọc Dương cho rằng, những khó khăn đó buộc Đảng bộ phải đổi mới, xem phát triển đảng viên vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là chỉ tiêu đánh giá cuối năm; đồng thời nhân rộng mô hình hay, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt; nâng cao trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường và cấp ủy viên được phân công đứng điểm.
"Nhờ những biện pháp đồng bộ, phường Bàn Thạch duy trì phát triển đảng viên ổn định; hình thành cách làm mới trong bối cảnh bộ máy tổ chức vừa sắp xếp, nhiệm vụ tăng nhưng nguồn lực chưa kịp bổ sung", ông Dương nói.
Mở rộng tạo nguồn bền vững
Xã Đồng Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bình Lãnh, Bình Trị và Bình Định (huyện Thăng Bình cũ). Đảng bộ xã có 35 tổ chức cơ sở đảng, 577 đảng viên. Sau khi kiện toàn hệ thống chi bộ, Đảng bộ xã hiện có 33 chi, đảng bộ trực thuộc với 605 đảng viên và chuẩn bị thành lập Chi bộ Y tế xã Đồng Dương sau sáp nhập trạm y tế.
Bà Phan Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Dương cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, xã xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong bối cảnh chính quyền hai cấp mới vận hành.
Ban Xây dựng Đảng của xã được giao rà soát toàn bộ quần chúng đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại 3 xã cũ, từ đó tham mưu phân giao chỉ tiêu cho từng chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo dõi địa bàn; triển khai trực báo bí thư chi bộ hằng tháng và chuyên đề về phát triển đảng viên trẻ, đặc biệt là quan tâm phát triển nguồn trong lĩnh vực giáo dục.
Nhờ đó, xã Đồng Dương kết nạp 12/14 đảng viên từ tháng 10 đến nay, 2 hồ sơ còn lại đang hoàn thiện để kết nạp trong tháng 12/2025. Địa phương dự kiến hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu Thành ủy giao.

Theo bà Phan Thị Nhi, xã Đồng Dương lựa chọn hướng đi mang tính chủ động, mở rộng nguồn từ đoàn viên, hội viên. Phối hợp gia đình, các thôn vận động thanh niên đi làm xa sinh hoạt định kỳ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể trong quy trình kết nạp.
"Phát triển đảng viên quan trọng là bảo đảm chất lượng, giữ vững nguyên tắc. Xã Đồng Dương đang nỗ lực hình thành nguồn phát triển đảng viên lâu dài, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong bối cảnh chính quyền hai cấp tinh gọn, nhiệm vụ mới nhiều hơn, yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo và sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân", bà Nhi nói.
Từ thực tế ở phường Bàn Thạch và xã Đồng Dương, cho thấy khi cấp ủy bám sát cơ sở, phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động tạo nguồn và đồng hành quần chúng, việc phát triển đảng viên sẽ đi vào thực chất, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.