Chính quyền - đoàn thể

Đoàn kết, đổi mới, đồng hành phát triển

NGỌC QUỐC 05/12/2025 08:00

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra ngày 4 và 5/12 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của tổ chức hội, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

1-12nongdan 1
Hội Nông dân thành phố với mô hình “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”. Ảnh: N.Q

Dịp này, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng Lê Thị Minh Tâm chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cùng định hướng đổi mới, nâng chất phong trào nông dân trong giai đoạn tới.

* Bà có thể cho biết những kết quả nổi bật của Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong việc tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế?

BÀ LÊ THỊ MINH TÂM:

Giai đoạn 2023 - 2025, hội để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong củng cố tổ chức và đồng hành với nông dân phát triển kinh tế. Toàn hội phát triển thêm 17.283 hội viên, thành lập 91 chi hội, 929 tổ hội nghề nghiệp, tăng cường liên kết hội viên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ năng nông nghiệp được đẩy mạnh, thu hút gần 750 nghìn lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Song song đó, hội hỗ trợ nông dân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp các đơn vị cung ứng 19.785 tấn phân bón, 12,5 tấn thức ăn chăn nuôi; đào tạo nghề hơn 12.500 lao động nông thôn, với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đến 85%.

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” được triển khai mạnh, với hơn 68.600 lượt hộ được công nhận danh hiệu các cấp; nhiều mô hình kinh tế vườn và hợp tác xã ra đời giúp nông dân vươn lên thoát nghèo.

Các cấp hội đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa”, xây dựng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Hội trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều dự án kinh tế - xã hội, nổi bật là xây dựng nhãn hiệu “Gạo xứ Quảng” được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tháng 2/2025.

Hai năm qua, hội phát huy “Quỹ thiên tai hoạn nạn” tặng 3.200 suất quà, trao 670 sinh kế, xóa 90 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Nhiều mô hình dân vận khéo, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng, nâng cao đời sống và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn.

1-12nongdan.jpg
Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng thăm mô hình trồng ổi hữu cơ tại phường Hải Vân. Ảnh: N.Q

* Sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của các cấp hội được duy trì, phát triển như thế nào, thưa bà?

BÀ LÊ THỊ MINH TÂM:

Việc trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giúp hội tăng cường tính liên kết, phối hợp hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là trong các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở đã được tinh gọn, đi vào hoạt động hiệu quả và liên tục, không gây gián đoạn các nhiệm vụ quan trọng.

Toàn thành phố hiện có 93 Hội Nông dân xã, phường, 1.977 chi hội với gần 240 nghìn hội viên. Vừa qua, hội phát huy vai trò tích cực của cán bộ, hội viên trong “Tháng hành động vì bà con nông dân vùng lũ”, trực tiếp hỗ trợ dọn dẹp trường học, khu công cộng sau bão lũ; trao sinh kế, quà tặng những hộ chịu thiệt hại nặng.

Từ những nền tảng đó, hội không chỉ thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, mà còn góp phần thiết thực vào sự phát triển ổn định và bền vững của thành phố, củng cố niềm tin của người dân vào tổ chức hội.

Hội Nông dân phường An Khê phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai mô hình “Đổi rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống”. Ảnh: N.Q
Hội Nông dân phường An Khê phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai mô hình “Đổi rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống”. Ảnh: N.Q

* Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân đặt ra những mục tiêu và phương hướng gì để tạo động lực đưa công tác hội và phong trào nông dân phát triển mạnh hơn, đi vào chiều sâu?

BÀ LÊ THỊ MINH TÂM:

Trong nhiệm kỳ tới, hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, hướng mạnh về cơ sở.

Hội tập trung vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi tư duy sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đào tạo nghề. Đồng thời vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Đà Nẵng quyết tâm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 5 năm tới, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, đáng sống, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

NGỌC QUỐC