Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi động SEA Games 33:Chờ màn chào sân ấn tượng

NGUYÊN KHANG 05/12/2025 07:20

Sau U22 nam, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình hướng đến mục tiêu nối dài kỷ lục tại SEA Games 33, bằng màn chạm trán Malaysia trên sân vận động Chonburi (Thái Lan), vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 5/12 trong trận ra quân ở bảng B.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Malaysia. Ảnh: VFF

Gọi nối dài kỷ lục bởi bóng đá nữ Việt Nam có 4 lần giành Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games liên tiếp và 8 lần bước lên bục vinh quang cao nhất.

Lần này, giải đấu diễn ra tại Thái Lan - một kỳ phùng địch thủ, nhưng mục tiêu của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung vẫn là tấm Huy chương Vàng. Có nhiều thách thức khi Thái Lan quyết cắt chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam và giải cơn “khát” danh hiệu kéo dài 12 năm, nhưng nếu chơi với phong độ cao, Huỳnh Như và đồng đội có thể hoàn thành mục tiêu.

Tại kỳ SEA Games này, đội tuyển nữ Việt Nam vắng nhiều trụ cột như Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Chương Thị Kiều. Tuy nhiên, đội còn đó những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể đóng vai trò “đầu tàu” như Kim Thanh, Diễm My, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

Trong đó, Huỳnh Như được chờ đợi tỏa sáng trên hàng công. Cầu thủ này là nhân tố chủ chốt trong hành trình rực rỡ của bóng đá Việt Nam những năm qua. SEA Games 33 là lần thứ 6 cô góp mặt, con số cho thấy những nỗ lực và bền bỉ. Ở tuổi 34, Huỳnh Như không còn giữ tốc độ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và sự nhạy bén ở những khoảnh khắc quyết định vẫn khiến cô đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Mai Đức Chung.

Chưa kể, tại giải lần này, ông Chung còn có trong tay nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Thanh Nhã, Thúy Hằng, Minh Chuyên, Hải Linh… Đây là thế hệ “Gen Z” mà ban huấn luyện tạo nhiều cơ hội để hướng tới mục tiêu trẻ hóa đội hình, xây dựng tập thể có chiều sâu.

Trở lại trận đấu tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội khởi động suôn sẻ bằng chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Malaysia. Thực tế, Malaysia không được đánh giá cao, kết quả chiếm ưu thế tuyệt đối của Việt Nam ở những lần chạm trán trong lịch sử chứng minh điều đó.

Tại bảng B, hai đối thủ cạnh tranh chính của đội tuyển nữ Việt Nam là Philippines và Myanmar. Trong đó, Philippines đang vươn mình mạnh mẽ nhờ lực lượng nhập tịch, còn Myanmar vừa giành ngôi Á quân giải vô địch Đông Nam Á năm 2025. Do đó, mục tiêu của Huỳnh Như và đồng đội ở màn chạm trán Malaysia là chiến thắng với tỷ số cách biệt càng nhiều càng tốt, để tạo ưu thế trong cuộc đua vào bán kết.

Hy vọng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có màn chào sân đúng với đẳng cấp, như thông điệp Huỳnh Như chia sẻ: “Mục tiêu của toàn đội là giành 3 điểm. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng luôn hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu”.

NGUYÊN KHANG