Paris, thành phố điểm đến số 1 thế giới năm 2025
Paris (Pháp), thành phố được mệnh danh đẹp nhất thế giới, một lần nữa khẳng định sức hút khó sánh khi giữ vị trí quán quân trong danh sách 100 thành phố điểm đến hàng đầu năm 2025.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp “Kinh đô ánh sáng” đứng đầu danh sách của tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International, minh chứng rõ nét khả năng đứng vững giữa làn sóng cạnh tranh gay gắt của ngành du lịch toàn cầu.
Châu Âu áp đảo tốp 10, châu Á trỗi dậy mạnh mẽ
Danh sách này so sánh sự hấp dẫn của các thành phố, dựa trên 55 tiêu chí thuộc các hạng mục: hiệu quả kinh tế và kinh doanh, hiệu suất du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, chính sách và sức hấp dẫn du lịch, sức khỏe và an toàn, tính bền vững.
CNN dẫn báo cáo của Euromonitor International cho biết, châu Âu chiếm ưu thế vượt trội với 6 đại diện trong tốp 10.
Hơn 18 triệu lượt du khách quốc tế đổ về Paris năm 2025. Sức hút đặc biệt này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, như Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại, chiến thắng lịch sử của đội bóng Paris Saint-Germain (PSG) tại Champions League và quan trọng hơn hết là sự chủ động của chính quyền trong xây dựng chiến lược du lịch. Paris chứng minh sức hấp dẫn của một thành phố không chỉ nằm ở biểu tượng văn hóa, mà còn ở cách tổ chức, vận hành và dẫn dắt sự thay đổi.
Madrid (Tây Ban Nha) đứng thứ 2, Rome và Milan (Ý) lần lượt giữ vị trí thứ 4 và 5, trong khi Amsterdam (Hà Lan) ở vị trí thứ 7, theo sau là Barcelona (Tây Ban Nha) tiếp tục duy trì phong độ ổn định.
Trong khi đó, London lại gây chú ý ở chiều ngược lại. Từng là biểu tượng du lịch hàng đầu, thành phố này năm nay chỉ đứng thứ 18, tiếp tục tụt hạng sau khi trượt khỏi tốp 10 năm 2024. Dù đứng thứ 4 toàn cầu về hạ tầng du lịch, London lại bị đánh giá thấp ở chính sách thu hút du khách, tính bền vững và mức độ an toàn. Điều này phản ánh thách thức của một đô thị danh tiếng nhưng đang phải thích ứng với kỳ vọng mới của thị trường.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, các điểm đến hàng đầu thể hiện phong độ ấn tượng. Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ 3, không chỉ nhờ chiều sâu văn hóa mà còn nhờ hạ tầng vượt trội. Singapore đứng thứ 9, vị trí phản ánh chiến lược du lịch gắn liền với công nghệ và quản trị đô thị thông minh. Seoul (Hàn Quốc) lần đầu lọt tốp 10, củng cố tiềm năng mạnh mẽ trong bản đồ du lịch khu vực.
Tại châu Mỹ, New York là đại diện duy nhất của Mỹ góp mặt trong tốp 10 (vị trí thứ 6). Los Angeles tăng tốc ấn tượng lên vị trí 13. Orlando, dù không thuộc nhóm dẫn đầu về sức hút tổng thể, nhưng vượt lên dẫn đầu toàn cầu về hiệu suất du lịch nhờ thị trường nội địa mạnh và sự ra đời của công viên Epic Universe cùng loạt sự kiện FIFA Club World Cup.
Nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới dự kiến đón 702 triệu lượt du khách năm 2025, tăng 8% so với năm trước. Tổng lượng khách đến 100 thành phố này chiếm tới 46% du khách toàn cầu, tăng trưởng nhanh hơn mặt bằng chung của thế giới (4%).
Từ kiểm soát dòng khách đến giá trị du lịch
Theo Business Wire, các đô thị hàng đầu đang chuyển hướng từ thu hút thật nhiều khách sang ưu tiên giá trị bền vững, nhắm vào du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tương tác có trách nhiệm hơn với môi trường và văn hóa địa phương. Đây là sự thay đổi tất yếu khi nhiều nơi đối mặt quá tải hạ tầng, áp lực môi trường và sự mệt mỏi của người dân.
Song song đó, hàng loạt quốc gia và khu vực, gồm Anh, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, đang tăng phí thị thực hoặc chuẩn bị triển khai các hệ thống xét duyệt du lịch điện tử mới, nhằm siết chặt an ninh và điều tiết dòng khách.
Euromonitor International nhấn mạnh xu thế không thể đảo ngược khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành vũ khí chiến lược trong cuộc đua giữa các thành phố. Những đô thị tiên phong như Dubai, Singapore, Paris hay Bắc Kinh đang đầu tư mạnh để đưa AI vào hạ tầng giao thông, quản lý du lịch, nâng cao trải nghiệm và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống của cư dân mà còn định vị lại hình ảnh các thành phố trong mắt du khách toàn cầu.
Trong bức tranh du lịch thế giới 2025, Paris tiếp tục tỏa sáng như một biểu tượng vượt thời gian, song câu chuyện rộng hơn lại nằm ở sự dịch chuyển, từ châu Á vươn lên mạnh mẽ, đến các đô thị tái định nghĩa cạnh tranh bằng công nghệ và phát triển bền vững. Và những thành phố biết dẫn dắt sự thay đổi sẽ tiếp tục chinh phục công chúng thế giới trong nhiều năm tới.
Bangkok dẫn đầu về lượng khách quốc tế
Xét về lượng khách, Bangkok giữ ngôi vương với 30,3 triệu lượt du khách quốc tế năm 2025, theo CNN. Dù đối mặt với đồng nội tệ mạnh và cạnh tranh gay gắt về du lịch trong khu vực, thành phố này vẫn chứng tỏ khả năng duy trì sức hút. Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ 2 (hơn 23,2 triệu); London (Anh) đứng thứ 3 (22,7 triệu); Macao (Trung Quốc) ở vị trí thứ 4 (20,4 triệu); đồng thời cũng là điểm đến năng động nhất.