Hành động đẹp của U22 Việt Nam với đội trưởng U22 Lào
Các cầu thủ U22 Việt Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên đội trưởng U22 Lào Phetdavanh Somsanid sau khi anh gặp chấn thương gãy chân nghiêm trọng tại SEA Games.
Hành động đẹp vượt qua sự cạnh tranh
Các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có một hành động đầy ý nghĩa khi đến thăm và động viên đội trưởng U22 Lào, Phetdavanh Somsanid, tại bệnh viện. Hành động này thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, vượt lên trên sự cạnh tranh trên sân cỏ.
Trên trang cá nhân sáng ngày 7/12, Phetdavanh Somsanid đã đăng tải hình ảnh các tuyển thủ U22 Việt Nam đến thăm anh. Những cầu thủ có mặt bao gồm Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, Đức Anh, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Hiểu Minh và Thái Sơn. Đáp lại tình cảm này, đội trưởng U22 Lào đã gửi lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn anh chị đội tuyển Việt Nam".

Chấn thương kinh hoàng và tấm thẻ đỏ
Trước đó, trong trận đấu với U22 Malaysia, Phetdavanh Somsanid đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng. Phút 85, trong nỗ lực truy cản một pha phản công, anh đã thực hiện một pha vào bóng không hợp lệ. Tình huống này không chỉ khiến đối phương bị phạm lỗi mà còn gây ra chấn thương nặng cho chính Somsanid.
Anh tỏ ra vô cùng đau đớn và phải rời sân bằng cáng, sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, đội trưởng U22 Lào bị gãy chân phải, có khả năng ảnh hưởng đến cả xương chày và xương mác. Chấn thương nghiêm trọng này dự kiến sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

Tình hữu nghị giữa hai nền bóng đá
Hành động của các cầu thủ U22 Việt Nam một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị, thân thiết giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Lào. Trong đội hình U22 Lào hiện tại còn có sự góp mặt của Damoth Thongkhamsavath, một cầu thủ người Lào gốc Việt có ông bà là người Quảng Bình. Tiền vệ này hiện đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V-League.
Với hai thất bại trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia, U22 Lào đã chính thức dừng bước tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games. Đây là kỳ SEA Games thứ 9 liên tiếp đội tuyển này không thể vượt qua vòng bảng. Thành tích tốt nhất của bóng đá Lào tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á là vào đến bán kết năm 2009 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà.