U22 Việt Nam có thể không dự khai mạc SEA Games 33
HLV Kim Sang-sik và các học trò có thể bỏ qua Lễ khai mạc SEA Games 33 để dồn toàn lực cho trận đấu quyết định tấm vé bán kết với đối thủ U22 Malaysia.
U22 Việt Nam đang đứng trước một quyết định quan trọng: có thể không tham dự Lễ khai mạc SEA Games 33. Lý do chính cho sự cân nhắc này là để đảm bảo các cầu thủ có được nền tảng thể lực và sự tập trung cao nhất cho trận đấu mang tính "sinh tử" với U22 Malaysia.

Ưu tiên hàng đầu cho chuyên môn
Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có một quãng nghỉ dài gần một tuần sau trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 3/12. Trận đấu tiếp theo của đội sẽ diễn ra vào ngày 11/12. Tuy nhiên, Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức vào tối ngày 9/12 tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, xen giữa quãng nghỉ này.
Ban huấn luyện U22 Việt Nam nhận định rằng một buổi lễ kéo dài từ 2 đến 3 giờ, cộng thêm thời gian di chuyển và chờ đợi, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực và sự hồi phục của các cầu thủ. Do đó, phương án để toàn đội ở lại nơi đóng quân để nghỉ ngơi đang được nghiêm túc xem xét, nhằm dồn toàn bộ sự chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất.
Tình thế buộc phải toan tính
Trận đấu với U22 Malaysia vào ngày 11/12 được xem là "chung kết" của bảng B. Tình thế hiện tại đang có phần bất lợi cho "Những chiến binh Sao Vàng". Trong khi U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp nhờ lợi thế về điểm số và chỉ số phụ, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có thể tự quyết định số phận của mình.
Sự toan tính này cho thấy rõ quyết tâm của ban huấn luyện trong việc ưu tiên tối đa cho thành tích chuyên môn thay vì các hoạt động bên lề. Mọi quyết định đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là tấm vé vào vòng bán kết.
Trong một diễn biến khác tại bảng đấu, U22 Lào đã chính thức bị loại sau khi để thua cả hai trận. Đáng chú ý, đội bóng này phải kết thúc hành trình tại SEA Games 33 từ ngày 6/12, tức là về nước trước cả thời điểm ngọn đuốc Đại hội được thắp sáng.